Hoa hậu Iraq bị dọa giết vì chụp ảnh cùng Hoa hậu Israel

ANTD.VN - Hoa hậu Hoàn vũ Iraq 2017, Sarah Idan đã trốn khỏi đất nước cùng với gia đình sau khi nhận được rất nhiều lời đe dọa vì một bức ảnh chụp cùng Hoa hậu Israel Adar Gandelsman.

Hoa hậu Iraq Sarah Idan chụp cùng Hoa hậu Israel 

Bức ảnh này đã xuất hiện trên Instagram vào tháng 11 vừa qua, khi hai người đẹp gặp nhau tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế.

Hoa hậu Iraq sau đó bị dọa giết, bị đe doạ tước danh hiệu nếu cô không xóa bỏ bức ảnh khỏi mạng xã hội.

Idan quyết định cùng với gia đình chuyển đến Mỹ và kiên quyết không gỡ bức ảnh. “Tôi muốn nhấn mạnh rằng, mục đích của việc đăng tải bức ảnh chỉ nhằm bày tỏ hy vọng và khao khát hòa bình giữa hai nước”.

Hoa hậu Sarah Idan là một người Hồi giáo, sinh ra và lớn lên ở Baghdad và làm việc với quân đội Mỹ cho đến khi cô chuyển đến Mỹ học tập.

Iraq không công nhận quyền tồn tại của nước Israel và hai nước không có quan hệ ngoại giao.