Dự án phim hài "Tết ta Tết Việt"

ANTD.VN - Ra phố tìm con là dự án phim hài Tết đầu tiên của ba nghệ sĩ thuộc ba lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. 

"HHK Tết ta Tết Việt" là tên gọi dự án phim Tết ghi nhận sự kết hợp vô cùng thú vị giữa bộ ba nghệ sĩ - diễn viên Vũ Phan Anh, nhạc sĩ Trịnh Xuân Hảo, nhiếp ảnh gia Đàm Long Xây. Cùng có hơn 20 năm hoạt động chuyên nghiệp trong nghề, cả ba có chung một niềm đam mê nghệ thuật và sợ lối mòn, sự nhạt nhẽo, đơn điệu trong thế giới nghệ thuật. Có thể nói đây là dự án tâm huyết để mang đến cho khán giả một món ăn tinh thần, một sản phẩm có giá trị nhân văn trong dịp Tết cổ truyền 2017. 

Sự bắt tay hợp tác này được bộ ba nghệ sĩ lý giải là bởi nghệ thuật bắt nguồn từ sự sáng tạo không ngừng nghỉ, dù là sản phẩm về âm nhạc, điện ảnh hay nhiếp ảnh thì sản phẩm cuối cùng để cống hiến cho khán giả chính là một sản phẩm tốt, mang giá trị nhân văn lớn, mang lại niềm vui và tiếng cười sâu lắng cho khán giả.

Bên cạnh đó, cả ba cùng có chung ý tưởng và ấp ủ dự định từ lâu làm một sản phẩm hài ra mắt với khán giả vào dịp Tết 2017. Đó chính là lý do để ba nghệ sĩ đang hoạt động ở ba lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, nhiếp ảnh gặp nhau.

Đại diện nhóm nghệ sĩ chia sẻ vì cả ba đã đi mãi trên một con đường và nhận thấy đã đến lúc cần phải tìm một con đường khác song song với con đường họ đang đi, với quan niệm nghệ thuật là phải mới, phải sáng tạo và không được dừng lại.

Chính vì vậy dự án đĩa hài Tết "HHK Tết ta Tết Việt" với phim hài "Ra phố tìm con" (biên kịch Doãn Tâm) chính là tâm huyết, lòng say mê của 3 nghệ sĩ Vũ Phan Anh –Trịnh Xuân Hảo - Đàm Long Xây.

Chia sẻ về dự án này, nhiếp ảnh gia Đàm Long Xây cho biết: "Ai sinh con ra cũng mong muốn đứa con mình phải hoàn hảo, xinh đẹp. Một tác phẩm nghệ thuật tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố như kịch bản, đạo diễn, diễn viên, truyền thông nhưng quan trọng nhất vẫn là khán giả đón nhận như thế nào. Chúng ta quá quen thuộc với những nội dung phim, đề tài hài là phải nông thôn, vậy tại sao ta không làm một ấn phẩm mang đề tài thành thị, về vấn đề ai ai cũng muốn bước chân vào showbiz."

Cũng theo Đàm Long Xây thì với việc tham gia sản xuất đĩa hài này, anh không có ý định "lấn sân" mà muốn thử sức mình trong một vai trò mới, một công việc khác lạ. 

Có thể nói vài năm gần đây, lĩnh vực hài Tết đã bão hoà, bởi người người làm hài, nhà nhà làm hài nên khi bắt tay vào dự  án  này, cả 3 nghệ sĩ đều đắn đo và suy nghĩ về cách thức tìm kịch bản, thể hiện để  sao không đi vào lối mòn của những đĩa hài sản xuất hài trước đây.

Khán giả có thể khó chịu khi vừa xem hài vừa nhặt "sạn" quảng cáo, đó cũng là tình hình chung của tất cả các đơn vị sản xuất hài vì hầu như để ra được một đĩa hài tết nhà sản xuất phải dựa vào quảng cáo. 

Tuy nhiên với đĩa hài "HHK Tết ta Tết Việt", nhạc sĩ Trịnh Xuân Hảo quả quyết rằng "Ra phố tìm con" sẽ là một sản phẩm tốt. Trịnh Xuân Hảo thổ lộ anh cũng như các nghệ sĩ trong êkip đều nhận thức rõ thực tế bây giờ làm đĩa rất khó bán và chủ yếu sống bằng tài trợ, tuy nhiên không vì thế mà êkip định làm một bộ phim khiến khán giả cảm thấy khó chịu vì những quảng cáo lồng vào.

"Chúng tôi thừa nhận khi quyết định ra đĩa vào thời điểm này là cuối vụ, khi thị trường hài tết đã bão hoà, tuy nhiên chúng tôi luôn tin "đã là một cô gái đẹp thì thế nào vẫn rất hấp dẫn"” - vị nhạc sĩ này chia sẻ.

Diễn viên Phan Anh quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn trên truyền hình, đây cũng là lần đầu tiên anh thử sức ở cương vị phó đạo diễn. Phan Anh bày tỏ sự tin tưởng: "Đây sẽ là một sản phẩm có sự kết hợp nhịp nhàng giữa các khâu với nhau: một kịch bản thuần việt, hình ảnh đẹp, trang phục đẹp, âm nhạc hay, tôi hy vọng sẽ là một sản phẩm chất lượng dựa trên sự kết hợp, tâm huyết của ba con người ở ba lĩnh vực khác nhau cùng nhau thắp lên ngọn lửa đam mê nghệ thuật”.

Đạo diễn Mai Hồng Phong cho biết, khi nhận lời đạo diễn cho bộ phim này anh cũng đắn đo rất nhiều. Tuy nhiên anh bị thuyết phục bởi kịch bản hay, rất thực tế với cuộc sống hiện tại, và hơn hết là lòng yêu nghề, tâm huyết với dự án này của 3 nghệ sĩ.

Đạo diễn Mai Hồng Phong tin tưởng rằng: “Đây sẽ là một bộ phim hấp dẫn đậm chất hài hước, chua cay, phê phán, đả kích những thói hư tật xấu mang lại cho người xem những phút giây giải trí và những thông điệp giàu chất nhân văn, rất cần sự đầu tư, phối hợp đồng bộ của ekip”.

Khi hỏi về hoạt động nghệ thuật chân chính và bằng đam mê thì nghệ sĩ thường nghèo, và khi quyết định làm dự án này nếu phải tự bỏ tiền túi để làm nếu không dựa được vào nhà  tài trợ và bán đĩa thì ba nghệ sĩ có  thấy mình quá mạo hiểm không?

Cả  ba nghệ sĩ đều có chung một quan điểm: "Khi bắt tay làm sản phẩm này, chúng  tôi  đã xác định chưa đặt mục đích thương mại lên hàng đầu. Đây sẽ là một thử thách mới về niềm đam mê nghệ thuật, muốn tạo ra một sản phẩm có sự chỉn chu, lao động hết mình của từng cá nhân để mang  lại những dấu ấn riêng. Cố gắng xây dựng một sản phẩm tốt nhất. Đây cũng là một cơ hội cho các bạn diễn viên trẻ được thoả mãn nghề nghiệp".