Diễn viên Diệu Hương bất ngờ tiết lộ lý do "ở ẩn"

ANTD.VN - Xuất hiện tại một sự kiện thời trang vừa diễn ra ở Hà Nội, Diệu Hương gây bất ngờ khi được chọn làm "vơ đét" của chương trình. Nữ diễn viên "Bánh đúc có xương" đã tiết lộ về lý do cô "ở ẩn" trong suốt thời gian vừa qua.

Từng được xem là một trong những gương mặt nữ sáng giá của màn ảnh phía Bắc, đặc biệt được khán giả ưu ái gán với biệt danh "Cô gái của giờ Vàng" bởi tần suất xuất hiện liên tục trên sóng truyền hình, song hơn một năm qua, Diệu Hương gần như vắng bóng trên phim trường.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Diệu Hương cho biết, cô đã là mẹ của hai đứa con nhỏ - bé trai đầu lòng tên gọi ở nhà là Chuối Đậu và bé gái thứ hai được vợ chồng cô gọi yêu là Cà Bung.

Nữ diễn viên sinh năm 1985 thổ lộ, tổ ấm nhỏ hạnh phúc viên mãn và mọi sự đẹp đẽ trong cuộc sống hiện giờ khiến cô cảm thấy ngại thay đổi hay xáo trộn, nói cách khác là không muốn có bất cứ sự thay đổi nào làm lay động đến gia đình riêng của mình.

Bà mẹ kế trẻ trung nhân hậu trong phim "Bánh đúc có xương" tâm sự, cô hài lòng với những gì đang có đến mức mọi người vẫn gọi là an phận. 

Lui về tập trung cho tổ ấm nhỏ và bận rộn với công việc kinh doanh riêng song Diệu Hương bảo, cô vẫn rất yêu và nhớ nghề diễn.

Đó là lý do khi bé Chuối Đậu tròn một tuổi, cô đã trở lại với vai diễn trong phim truyền hình "Bánh đúc có xương" và vai bà mẹ kế Bảo Khánh trong bộ phim này đã lập tức nhận được nhiều tình cảm từ phía khán giả màn ảnh nhỏ.

Diệu Hương hào hứng chia sẻ, có lẽ kinh nghiệm từ việc đã làm mẹ thật ở ngoài đời nên cảm xúc được cô thể hiện khi hóa thân thành bà mẹ kế ở trong phim cũng dày dặn và giàu trải nghiệm hơn.

Tâm sự thêm về vai diễn này, Diệu Hương kể, đó cũng là bộ phim mà cô nhận lời đóng sau khi sinh em bé, lại là vào vai một bà mẹ nên cô đã trải qua rất nhiều cảm xúc của nhân vật và cả cảm xúc thật của chính bản thân mình.

Đó là nỗi nhớ con da diết mỗi khi đang đóng phim mà nhớ ra tới giờ cho con ăn hay đón con về. Ngày đó, cũng bởi thông cảm với nỗi đau đáu của bà mẹ trẻ nên đoàn phim tạo điều kiện để cô chỉ quay đến 9h tối là về, trong khi mọi người vẫn tiếp tục ở lại đóng.

Diệu Hương bảo cũng bởi thế mà cô cảm thấy ngại và áy náy vô cùng với mọi người. Vì vậy, cô sẽ trở lại phim trường khi đã thực sự sẵn sàng và không còn bị chi phối bởi con nhỏ. "Đã làm nghề thì tôi muốn dành cho nghề diễn sự thăng hoa và toàn tâm toàn ý nhất" - Diệu Hương bộc bạch. 

Sau vai diễn này, bạn bè đồng nghiệp và nhiều người khuyên Diệu Hương "thừa thắng xông lên", trở lại với các vai diễn tiếp theo, song cô lại chọn trở về với chồng con và miệt mài với việc chăm lo cho gia đình riêng. Cũng trong thời gian này, cô sinh thêm em bé thứ hai là bé Cà Bung. 

Tuy nhiên mới đây khi bắt gặp Diệu Hương xuất hiện trên sân khấu chương trình thời trang "Cô nàng ngọt ngào - Bambi's Fashion Show" với vai trò "vơ đét", nhiều người khá bất ngờ.

Tiết lộ về lần trở lại thú vị này, Diệu Hương thẳng thắn chia sẻ, bình thường cô rất ngại xuất hiện tại các sự kiện, tuy nhiên nếu như bạn bè thân thiết có việc cần tới mình, cô vẫn sẵn lòng tham gia, như lần này là show thời trang mà nữ doanh nhân Thu Yến - một người bạn của cô đứng ra thực hiện.

Cũng theo Diệu Hương thì cô nhận lời cùng bởi rất thích bức thông điệp ý nghĩa của show thời trang lần này - "Hạnh phúc sẽ đẹp - Đẹp để hạnh phúc".

Diễn viên Diệu Hương bất ngờ tiết lộ lý do "ở ẩn" ảnh 7

Diệu Hương, sinh năm 1985 tại Nam Định, cô từng tham gia lớp đào tạo diễn viên truyền hình khóa đầu tiên (năm 2003) do đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, đỗ Thủ khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh (Hà Nội) ngành Diễn viên sân khấu điện ảnh (năm 2004), có bằng Thạc sĩ nghệ thuật học.

Diệu Hương từng tham gia nhiều phim: Lời thề cỏ non, Cánh gió đầu đông, Tình thắm Sa Pa, Luật đời, Cuồng phong, Tết cháy ô sin, Đếm ngược tới 30, Xin thề anh nói thật, Cầu vồng tình yêu… Ngoài phim ảnh, Diệu Hương còn làm MC của nhiều chương trình trên sóng truyền hình.

Cùng ngắm một số hình ảnh trong show thời trang mà Diệu Hương tham gia trình diễn với vai trò "vơ đét":