Đi đâu, chơi gì kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5?

ANTD.VN - Với 4 ngày nghỉ, nhiều gia đình đang lên kế hoạch vui chơi cho kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Những gợi ý về địa điểm vui chơi và các chương trình giải trí sau đây, sẽ giúp bạn và gia đình có thêm nhiều sự lựa chọn.

Với các gia đình có con nhỏ, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ là điểm đến thú vị và giàu tính giáo dục cho kỳ nghỉ lễ 30-4. Vào dịp này, bảo tàng sẽ giới thiệu tới các em nhỏ các tiết mục múa rối cạn sôi động của phường Tế Tiêu, Hà Nội và hướng các em đến một số trò chơi dân gian mang tính tập thể như kéo co, đi cà kheo, nhảy bao bố, nối thúng, đồ tượng… Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến cho các gia đình những giây phút vui vẻ, đầy ý nghĩa bên người thân cũng như nâng cao tinh thần chung tay bảo vệ di sản văn hóa dân tộc.

Phiên chợ vùng cao “Về với cao nguyên Mộc Châu” diễn ra từ ngày 29-4 đến ngày 2-5 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam được coi như điểm đến mang màu sắc dân tộc dành cho các gia đình có điều kiện đi chơi xa. Phiên chợ sẽ tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc, với sự kết hợp giữa không gian hội xuống chợ, vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, không gian ẩm thực, sản vật với sắc màu của các dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường, Khơ Mú, Tày...

Các rạp chiếu phim đã nắm bắt lấy nhu cầu giải trí của người dân trong kỳ nghỉ lễ 30-4, để tung ra các bộ phim điện ảnh “bom tấn” của nước ngoài và Việt Nam. Đó là bộ phim “Vệ tinh dải ngân hà 2”, “Xì trùm: Ngôi làng kỳ bí” sẽ được công chiếu bắt đầu từ ngày 28-4 tại các cụm rạp galaxy . Cũng trong dịp nghỉ lễ, điện ảnh Việt Nam đã gửi gắm 1 đại diện là “Em chưa 18” của đạo diễn Charlie Nguyễn sẽ khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 28-4. Trong phim, Linh Đan (Katie Nguyễn thủ vai) đã ép Hoàng (Kiều Minh Tuấn đóng) trở thành bạn trai của mình bằng đoạn clip quay cảnh nóng của hai người. Sự kết đôi bất đắc dĩ này đã nảy sinh nhiều rắc rối dở khóc, dở cười.

Chương trình nghệ thuật “Bài ca hòa bình” do Sở VHTT Hà Nội tổ chức, sẽ diễn ra vào 20h ngày 29-4 tại tượng đài Lý Thái Tổ, trong không gian của phố đi bộ hồ Gươm. Chương trình được xem như điểm nhấn trong loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng 30-4 và 1-5 với sự tham gia của các gương mặt trong làng giải trí như ca sỹ Tùng Dương, Thu Minh, Noo Phước Thịnh, Lưu Hương Giang, nhóm Sgirls…Khán giả sẽ được thưởng thức các ca khúc cách mạng nổi tiếng như Tự nguyện, Đất nước trọn niềm vui, Tiếng đàn bầu, Tình ca…qua tiếng hát của các nghệ sỹ.  

Với những người yêu mến văn hóa đọc, sự kiện “Phố sách Hà Nội” khai trương vào đúng ngày 1-5 tại phố 19 tháng 12 (Hoàn Kiếm, Hà Nội), sẽ mở ra cơ hội để bạn được thưởng thức các trang sách giàu ý nghĩa. Các gian hàng sách được thiết kế đơn giản để tập trung làm nổi bật các cuốn sách, đảm bảo tính thẩm mỹ, hiện đại, văn minh, thân thiện. Bên cạnh đó, các khu chức năng phục vụ nhu cầu của người dân như quảng trường nhỏ, khu đọc sách, vườn hoa, khu vui chơi cho trẻ em, lắp đặt cây thông tin công cộng…sẽ rất hữu ích với các gia đình.

Công viên Hồ Tây trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 là nơi diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng các lễ hội sôi động, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều điều thú vị như: chương trình tạp kỹ với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc như: nhảy hoạt hình, chuyện lạ Việt Nam, ảo thuật, xiếc thú, belly dance…. Đặc biệt, giá vé vui chơi tại công viên Mặt trời mới sẽ giảm 35%, chỉ còn 120.000 đồng cho mọi đối tượng khách hàng.