"Đêm núm sen" của Trần Dần thoát khỏi số phận long đong

ANTD.VN -“Đêm núm sen” là tác phẩm đầu tiên Trần Dần thử nghiệm thể loại tiểu thuyết, mở rộng biên độ của công việc "làm tiếng Việt" mà ông tâm niệm.

Bìa tác phẩm "Đêm núm sen" của Trần Dần

Người đọc sẽ bị cuốn hút vào thế giới sống động của một loài kiến-người văn minh và thổn thức trước cái đẹp thần tiên. Nổi bật trong tác phẩm là mối tình của anh kiến Gầy và cô Sứa, cô gái có nõn ngực búp sen.

Một tình yêu ban đầu đơn sơ, trong vắt, phập phồng giữa một cuộc chiến tranh ác liệt nhưng vẫn đẹp đến thắt lòng, nhắc nhở rằng hình như chúng ta đã quên mất yêu một cách giản dị và say đắm là như thế nào.

Viết xong năm 1961, nằm trong ngăn kéo suốt gần năm mươi năm, đến nay “Đêm nún sen” mới được xuất bản và xứng đáng là một cột mốc trong đời văn của Trần Dần nói riêng và văn học Việt Nam nói chung.

Buổi ra mắt sách, trưng bày bản thảo viết tay của tác giả Trần Dần và tranh minh họa của họa sĩ Tạ Huy Long sẽ diễn ra vào 10h, ngày 17-5-2017 tại Hiệu sách Nhã Nam, 107B9 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội.