Đấu giá tranh của họa sỹ Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm

ANTD.VN - Ngày 23-12, tại 17 Trần Quốc Toản, nhà đấu giá Chọn sẽ tổ chức phiên đấu giá các tác phẩm nghệ thuật lần thứ 9.

48  tác phẩm được đưa ra đấu giá lần này do các họa sỹ tên tuổi thuộc nhiều giai đoạn của mỹ thuật Việt Nam sáng tác như mỹ thuật Đông Dương, mỹ thuật kháng chiến, mỹ thuật trước đổi mới, mỹ thuật hiện đại...

Bức "Nguyệt ước" của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm có giá khởi điểm cao nhất trong toàn phiên đấu giá là 83.000 USD

Trong đó, mỹ thuật Đông Dương có các họa sỹ như Lê Phổ, Mai Văn Hiến, Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Huyến, Nguyễn Tiến Trinh. Họa sỹ kháng chiến có Lê Năng Hiển, Lê Quốc Lộc, Trọng Kiệm, Mai Long. Họa sỹ trước đổi mới có Lê Bá Đảng,Văn Dương Thành, Minh Phương. Họa sỹ Hiện đại có Hoàng Hồng Cẩm, Thành Chương, Đặng Xuân Hòa, Phan Cẩm Thượng...

Bức "Hà Nội trong mắt Phái" có giá khởi điểm khá thấp là 800 USD

Bức tranh "Nguyệt ước" của họa sỹ Nguyễn Tư Nghiêm có mức giá khởi điểm cao nhất trong toàn phiên thứ 9 là 83.000 USD.

Bức tranh "Chiều Sa Pa" của họa sỹ Tuyết Chinh, "Vượt suối vùng cao" của họa sỹ Văn Bình, bức "Maria" của họa sỹ Nguyễn Huyến, "Xuôi dòng chợ Bờ" của họa sỹ Nguyễn Huyến có mức giá khởi điểm thấp nhất là 500 USD.

Tác phẩm của họa sỹ Bùi Xuân Phái được đấu giá lần này là "Phố Phái đất Hội" có mức giá khởi điểm 10.000 USD

Đặc biệt, bức tranh màu nước "Hà Nội trong mắt Phái" của họa sỹ Bùi Xuân Phái có mức khởi điểm khá thấp là 800 USD

Trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến độ xác thực của bộ tranh, ông Nguyễn Quốc Hùng, thành viên sáng lập nhà đấu giá cho biết: "Chúng tôi chỉ là đơn vị trung gian trong giao dịch bán mua tác phẩm, còn chuyện tranh giả tranh thật hoàn toàn có độ rủi ro. Tác phẩm được lấy từ nguồn có uy tín, từ các nhà sưu tập, từ gia đình các họa sỹ. Chúng tôi không nhận tác phẩm trực tiếp từ các họa sỹ".