Đạo diễn phim Kong: Skull Island đi xe máy phát cơm từ thiện

ANTD.VN -Đạo diễn phim Kong: Skull Island và nữ ca sĩ Bích Ngọc, Hoa hậu du lịch quốc tế Việt Nam Emily Hồng Nhung cùng các tình nguyện viên phát cơm từ thiện cho người vô gia cư vào tối 13-5 tại TP Hồ Chí Minh. 

Tối 13-5, Jordan Roberts - đạo diễn phim Kong: Skull Island bất ngờ xuất hiện cùng tham gia hoạt động phát cơm cho người vô gia cư, với sự ngạc nhiên của tình nguyện viên của nhóm phát cơm từ thiện của quán Nụ Cười cũng như người đi đường.

Được biết, đây là một hoạt động định kỳ hàng tháng của Hoa hậu Du lịch Quốc tế Việt Nam Emily Hồng Nhung nhằm chia sẻ một bữa ăn ấm lòng đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Jordan đồng hành buổi thiện nguyện tối qua là theo lời "rủ rê" của Emily Hồng Nhung. Đồng thời, nam đạo diễn cũng rất muốn tìm hiểu cuộc sống, góc khuất khác của người Việt Nam. 

Tham gia chuyến hành trình cùng Jordan và Emily Hồng Nhung còn có nghệ sĩ trẻ Bích Ngọc - người sẽ đại diện Việt Nam tham gia Viral Fest Asia - Lễ hội Âm nhạc trực tuyến lớn nhất châu Á diễn ra vào ngày 2 và 3-6 sắp tới.  

Bích Ngọc và Emily Hồng Nhung. Vì không thể rời buổi lễ khai mạc Chương trình Ho Chi Minh City Street Show sớm, Emily Hồng Nhung không kịp tẩy trang để đi phát cơm cùng các thiện nguyện viên

Theo kế hoạch, sau khi chia nhau 500 suất cơm, nhóm từ thiện phân chia các khu vực sẽ đi trong thành phố. Nhóm Jordan đi theo lộ trình từ Trần Hưng Đạo, đến Hồng Bàng để dẫn ra vòng xoay Cây Gõ. Ngồi sau xe của người đẹp Emily Hồng Nhung, Jordan chăm chú quan sát những người vô gia cư trên đường.

Bắt gặp một bà cụ già đang ngồi lom khom trên bậc thềm, anh nhanh chóng ra hiệu dừng xe để chạy lại gửi cho bà hộp cơm. Hay khi thấy một chú trung niên đang ngủ say bên đường, anh cũng nhẹ nhàng đặt hộp cơm bên cạnh rồi rời đi.

Khi Jordan dừng lại phát cơm, có nhiều người dân gần đó nhận ra anh là chàng đạo diễn của bộ phim bom tấn Kong: Skull Island qua bộ râu dài đặc trưng. Nam đạo diễn thân thiện vẫy tay chào mọi người và nhiệt tình khi được mời chụp hình lưu niệm cùng người đi đường.