"Cô gái đến từ hôm qua" của Nguyễn Nhật Ánh lên phim điện ảnh

ANTĐ - Sau “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thì “Cô gái đến từ hôm qua” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ là tác phẩm thứ 2 được chuyển thể thành phim chiếu rạp.

Thông tin khiến nhiều người nức lòng này vừa được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh xác nhận. Theo đó, cây viết tài ba chia sẻ ông rất hồi hộp khi tác phẩm này được chuyển thể thành phim và mong được nhìn thấy một phần của mình ở đâu đó trong các vai diễn trong phim. “Bộ phim sẽ là chiếc vé khứ hồi trở về thời niên thiếu của tôi” – nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thổ lộ. Cũng theo tiết lộ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thì nhân vật nam chính trong câu chuyện này là ông viết về chính mình. 

"Cô gái đến từ hôm qua" của Nguyễn Nhật Ánh lên phim điện ảnh ảnh 1

Việc chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm “Cô gái đến từ hôm qua” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và đơn vị sản xuất CJ Vietnam cũng vừa diễn ra NXB Trẻ. Theo đó, đơn vị CJ đã mua bản quyền chuyển thể cuốn sách này thành phim có tựa đề cùng tên. 

Dự kiến phim vẫn giữ nguyên tên tác phẩm là “Cô gái đến từ hôm qua” và lần này đảm nhận vai trò dàn dựng phim là đạo diễn Phan Gia Nhật Linh – người từng rất thành công khi đạo diễn bộ phim điện ảnh “Em là bà nội của anh”.

"Cô gái đến từ hôm qua" của Nguyễn Nhật Ánh lên phim điện ảnh ảnh 2

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ “Cô gái đến từ hôm qua” là một kỷ niệm đẹp của thời mới lớn mà có lẽ những người ở thời của anh đều từng mơ. Vị đạo diễn trẻ tâm sự anh cũng từng có một “cô gái đến từ hôm qua” của mình và tuy không có kết thúc đẹp lãng mạn như trong truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh song cũng bởi vậy mà anh muốn vẽ lại giấc mơ đẹp này trên màn ảnh rộng với tất cả những rung động đầu đời. 

Theo kế hoạch, bộ phim “Cô gái đến từ hôm qua” sẽ được bấm máy vào tháng 8-2016 và ra rạp đến với khán giả trong năm 2017. Hiện phim đang trong giai đoạn tuyển chọn diễn viên để tìm ra gương mặt phù hợp vào vai chính.

Tác phẩm “Cô gái đến từ hôm qua” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh xuất bản năm 1990 và từng bán được hơn 200.000 ấn bản tính đến nay. Sách cũng được Đại học Moscow State biên soạn xuất bản năm 2012 và chính thức trở thành giáo trình giảng dạy tiếng Việt ở các trường Đại học của Liên bang Nga. 

 “Cô gái đến từ hôm qua” xoay quanh câu chuyện về một cậu bé từng luôn tự hào mình là đứa con trai thông minh, có quyền bắt nạt và sai khiến các cô bé cùng lứa tuổi, song khi trưởng thành thì lại luôn khổ sở khi thấy mình ngu ngơ và bị con gái “xỏ mũi”. Trớ trêu hơn khi như một định mệnh, cậu nhận ra cô bạn học thông minh thường làm mình bối rối bấy lâu nay lại chính là con bé hàng xóm ngốc nghếch từng hứng chịu những trò nghịch ngợm của mình ngày bé. “Cô gái đến từ hôm qua” được xem là khác với các tác phẩm thông thường của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bởi kết thúc có hậu đầy bất ngờ cùng cấu trúc mạch kể đan xen giữa quá khứ và hiện tại đầy mới mẻ.