Các sự kiện giải trí hấp dẫn dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2017

ANTD.VN -Với thời gian nghỉ là 1 ngày, các công ty tổ chức sự kiện, các đơn vị văn hóa tại Hà Nội đã đồng loạt tung ra các chương trình giải trí hấp dẫn dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2017. 

Ngày sách Việt Nam lần thứ tư-2017

Khai mạc vào đúng ngày Giỗ tổ Hùng Vương (6-4) tại công viên Thống Nhất, Ngày sách Việt Nam lần thứ tư – 2017 sẽ là sự kiện giải trí thú vị dành cho các gia đình trong dịp nghỉ lễ. Với 100 gian hàng, thuộc 80 đơn vị xuất bản, công ty phát hành trên cả nước, cùng với khoảng 40.000 đầu sách các loại, chương trình sẽ mở ra cơ hội sở hữu các ấn phẩm văn hóa bổ ích với những người ham mê đọc sách.

Đồng thời, trong những ngày diễn ra hội sách, các đơn vị xuất bản sẽ có các chương trình giảm giá trên từng xuất bản phẩm và các hoạt động tri ân theo đặc thù của từng đơn vị để tri ân khách hàng.  Hội sách còn là nơi tổ chức các hoạt động giao lưu tác giả - độc giả, giới thiệu các cuốn sách có giá trị, các tọa đàm về những đề tài có liên quan đến các cuốn sách tiêu biểu hay những vấn đề thời sự, đang được dư luận và xã hội quan tâm. Do vậy, Ngày sách Việt Nam lần thứ tư thực sự là địa chỉ văn hóa, vui chơi và thư giãn dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Đêm nhạc dành cho người yêu nhạc cổ điển

Trong các chương trình giải trí diễn ra vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương, đêm hòa nhạc “Tchaikovsky night” diễn ra vào 20h ngày 4 đến ngày 5-4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua với những người yêu nhạc cổ điển. Do các nghệ sỹ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn, chương trình sẽ đem tới khán giả một không gian đậm chất châu Âu với 3 tác phẩm của Tchaikovsky: Marche Slave, Concerto số 1 cho piano và dàn nhạc cung Si giáng thứ op.23, Bản giao hưởng số 5 cung Mi thứ opus 64. 

Tchaikovsky là một trong những nhà soạn nhạc nổi bật nhất của trường phái âm nhạc Lãng mạn châu Âu. Nhạc trưởng người Nhật Bản Shinozaki Yasuo sẽ chỉ huy đêm nhạc. Vé của chương trình dao động từ 250 đến 500.000 đồng và được bán tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Thưởng thức các bộ phim “bom tấn”

Vào dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, các rạp chiếu phim đã nắm bắt lấy cơ hội để tung ra các tác phẩm điện ảnh “bom tấn” nhằm phục vụ nhu cầu của đông đảo người dân. Các bộ phim như “Kong: Đảo đầu lâu”, “Người đẹp và quái vật”, “Vỏ bọc ma”, “Nhóc trùm”… sẽ được trình chiếu trong dịp này.

Bộ phim "Cha cõng con" của đạo diễn Lương Đình Dũng

Bên cạnh đó, các tác phẩm điện ảnh Việt Nam như Dạ cổ hoài lang, Cha cõng con cũng  sẽ góp mặt trên bảng danh mục chiếu phim định kỳ của các cụm rạp. Trong đó, bộ phim “Cha cõng con” với thông điệp nhân văn và những cảnh quay đẹp mắt, kinh phí đầu tư lên tới 18 tỷ đồng sẽ mang lại cho người xem những giây phút thư giãn, nghỉ ngơi lý thú.

Thưởng thức các chương trình truyền hình đặc sắc

Với các gia đình không có điều kiện đi du lịch hoặc tới địa điểm vui chơi, các chương trình truyền hình đặc sắc được phát sóng vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương sẽ là một gợi ý không thể bỏ qua. Trong đó, bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” với sự góp mặt của NSND Lan Hương “bông”, NSND Lan Hương “Em bé Hà Nội”, NSƯT Trần Đức cùng dàn diễn viên trẻ được yêu thích như Bảo Thanh, Thu Quỳnh, Anh Dũng… sẽ được phát sóng vào 20h45 thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần trên VTV1, bắt đầu từ ngày 5-4.

Bộ phim "Sống cùng mẹ chồng" sẽ phát sóng trên VTV1 vào dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Đặc biệt, dù không có mặt tại Lễ giỗ tổ Hùng Vương nhưng khán giả xem truyền hình có thể theo dõi buổi lễ dâng hương được truyền hình trực tiếp và phát thanh trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ.