Ca sĩ Hồng Ân giãi bày về ý định tu hành

ANTD- Mới đây, xuất hiện trên sân khấu một chương trình ca nhạc, ca sĩ Nguyễn Hồng Ân đã giãi bày về ý định tu hành.

Không chỉ được nhớ đến với vai trò ca sĩ, Nguyễn Hồng Ân còn từng gây ấn tượng với khán giả màn ảnh nhỏ với vai diễn Michael Tiến trong bộ phim truyền hình “Cô gái xấu xí”. Chỉ có điều từ cách đây vài năm, Hồng Ân nhiều lần thổ lộ về việc anh muốn rời xa showbiz và sống một cuộc đời tu hành.

Hồng Ân thổ lộ, anh từng có thời gian theo học trường dòng và mong muốn trở thành cha xứ. Đó cũng là mong muốn mà nam ca sĩ trẻ ấp ủ từ ngày còn nhỏ và luôn mang theo ngay cả khi bước chân vào showbiz. Chia sẻ về ý định này, Hồng Ân bảo, không ít người tò mò có, ngạc nhiên cũng có khi biết về ý định này của anh nhưng từ phía mình, anh rất khó giải thích để mọi người hiểu, chỉ biết đó thực sự là điều anh muốn và sẽ làm.

Lý giải về việc rẽ ngang sang làm ca sĩ, Hồng Ân tâm sự, anh yêu ca hát và thực sự muốn thử thách bản thân nên khi một vài người bạn “xui” thử đi hát xem sao, anh liều thử để rồi càng đứng trên sân khấu, lại càng thấy yêu nghề ca sĩ hơn. Song không vì thế mà anh xếp lại dự định theo học trường dòng để trở thành tu sĩ.

Xuất hiện trở lại trên sân khấu mới đây, Hồng Ân khiến nhiều người ngỡ ngàng với hình ảnh vô cùng lạ lẫm – một anh chàng lãng tử có mái tóc dài bồng bềnh, khác với sự chỉn chu lịch lãm trước kia. Nam ca sĩ chia sẻ, anh muốn thay đổi phong cách để mang đến cho khán giả cái nhìn mới mẻ hơn về mình. Khi được hỏi về quyết định đi tu trước đây, Hồng Ân cho biết, đó là một ý định thuộc về đời sống tinh thần, là lý tưởng sống của anh.

Hình ảnh lãng từ mới đầy lạ lẫm của Hồng Ân (ảnh: Lý Võ Phú Hưng)

Nhưng ở thời điểm hiện tại, anh vẫn sẽ hoạt động nghệ thuật, cụ thể là đi hát và đóng phim. Nam ca sĩ tiết lộ, khi công khai bày tỏ với mọi người về nguyện vọng muốn trở thành tu sĩ, anh thực sự muốn từ bỏ tất cả nên sống khép kín và lặng lẽ hơn. Nhưng mọi thứ còn ở chữ “duyên”, và anh vẫn chờ đến khi mối duyên tu hành đến với mình.

Chia sẻ về cuộc sống hiện giờ, Hồng Ân cho biết, anh đang thực hiện quỹ từ thiện mang tên “Ánh sáng từ tâm” với mong muốn có thể trở thành nhịp cầu nối mang yêu thương của mọi người đến với những mảnh đời khó khăn và bất hạnh. Bởi thế, anh sẽ trở lại hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ hơn, làm các sản phẩm âm nhạc nhưng không phải vì niềm đam mê của bản thân, mà vì muốn sử dụng doanh thu từ những sản phẩm này để dành cho các hoàn cảnh kém may mắn, các em nhỏ bị nhiễm HIV, gây dựng quỹ học bổng và xây nhà tình nghĩa…Nam ca sĩ quả quyết, anh ngộ ra một điều: “Tu không chỉ là khép mình trong tu viện và mình có thể tu giữa cuộc đời”.

Đó chính là lý do mà thời gian gần đây, Hồng Ân quay trở lại với sân khấu và khán giả. Anh không chỉ cho ra các bài hát, album mới mà còn chăm chỉ thực hiện nhiều dự án âm nhạc trước đây còn dở dang như hát lại ca khúc của nhiều nhạc sĩ tên tuổi: Trịnh Công Sơn, Lam Phương, Anh Bằng… Gần đây nhất, anh bắt tay vào làm album hát nhạc Phú Quang. Hồng Ân tâm sự, khi hát lại những ca khúc xưa và quen, anh không chỉ muốn thể hiện góc khuất trong tâm hồn của người nhạc sĩ mà còn muốn lồng ghép vào đó xúc cảm của chính bản thân  mình.

Cùng xem clip Hồng Ân hát trên sân khấu chương trình "Sài Gòn đêm thứ 7":