Bức tranh 50 triệu USD của Picasso bị đánh cắp

(ANTĐ) - Bảo tàng nghệ thuật Sao Paulo, Brazil sáng 20-12 đã bị kẻ trộm lấy đi hai hiện vật trưng bày quan trọng nhất - trong đó có bức tranh sơn dầu “Chân dung Suzanne Bloch” (ảnh) do danh họa Picasso sáng tác năm 1904 trị giá khoảng 50 triệu USD.

Bức tranh 50 triệu USD của Picasso bị đánh cắp

(ANTĐ) - Bảo tàng nghệ thuật Sao Paulo, Brazil sáng 20-12 đã bị kẻ trộm lấy đi hai hiện vật trưng bày quan trọng nhất - trong đó có bức tranh sơn dầu “Chân dung Suzanne Bloch” (ảnh) do danh họa Picasso sáng tác năm 1904 trị giá khoảng 50 triệu USD.

Vụ trộm được thực hiện khá chuyên nghiệp khi 3 kẻ đột nhập qua cửa trước của bảo tàng lúc 5 giờ sáng, đập vỡ cửa kính trong khi đồng bọn cảnh giới bên ngoài, bọn chúng chỉ mất 3 phút để vào bên trong.

Bảo tàng không có chuông báo động, mặc dù camera quay lại được cảnh đột nhập nhưng không rõ thời điểm chính xác các bức tranh được đặt trong phòng riêng ở tầng hai này bị gỡ ra.

“Chúng tôi tin rằng ở đây có bàn tay của những nhà sưu tập cá nhân”, Marcos de Moura – người phụ trách cuộc điều tra của cảnh sát nói. Bảo tàng sẽ đóng cửa vài ngày và cơ quan quản lý đã yêu cầu sự giúp đỡ của Bộ Ngoại giao Brazil cùng Interpol tìm kiếm các bức tranh bị đánh cắp.

Yên Vũ

(Theo Reuters)