Bị tước danh hiệu, Nguyễn Thị Thành vẫn "xé rào" đi thi quốc tế"

ANTD.VN - Đại diện của Nguyễn Thị Thành đã lên tiếng "phản pháo" khi bị "tố" là "thi chui", trong khi Cục NTBD kiên quyết xử lý đến cùng sự việc này. 

Liên quan đến việc Nguyễn Thị Thành dù đã bị tước danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017” nhưng vẫn tự ý sang Ai Cập dự thi “Mis Eco International”, đại diện Cục NTBD khẳng định đó là việc làm trái quy định của pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo quy định của Ban tổ chức “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017”, người đẹp sở hữu danh hiệu Á khôi 1 sẽ đồng thời giành tấm vé đại diện nhan sắc Việt dự thi “Miss Eco International 2017” (Hoa hậu Du lịch sinh thái Quốc tế) diễn ra tại Ai Cập. Tuy nhiên 3 ngày sau khi đêm chung kết cuộc thi khép lại vào giữa tháng 3 vừa qua, danh hiệu Á khôi 1 của Nguyễn Thị Thành đã chính thức bị Ban tổ chức thu hồi.

Lý do của sự thu hồi này là do phía Cục NTBD cho rằng Nguyễn Thị Thành đã vi phạm quy định chung của pháp luật, cụ thể là điều 19 Nghị định 79/2012/NĐ-CP về việc thí sinh phải có vẻ đẹp tự nhiên và không được phẫu thuật thẩm mỹ. Trong khi đó, Nguyễn Thị Thanh lại bị phát hiện đã làm 8 chiếc răng sứ. 8 chiếc răng sứ này cũng từng khiến cô bị loại khỏi cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2016”

Việc Nguyễn Thị Thành bị thu hồi danh hiệu Á khôi 1 “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017” đồng nghĩa với việc mất luôn quyền đại diện Việt Nam thi “Miss Eco International 2017”. Tuy nhiên mới đây dư luận hết sức bất ngờ khi thấy Nguyễn Thị Thành xuất hiện trong một đoạn clip giới thiệu bản thân với tư cách thí sinh Việt Nam tranh tài tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế này.

Trong đoạn clip, Nguyễn Thị Thành đeo dải băng chú thích là “Miss Eco Vietnam 2017” và đội trên đầu chiếc vương miện Á khôi 1 cuộc thi “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017”. Được biết cô đang có mặt tại Ai Cập để chuẩn bị tham gia các vòng thi chính thức của cuộc thi.

Liên hệ với Cục NTBD, ông Nguyễn Đăng Chương – Cục trưởng Cục NTBD khẳng định chỉ có người đẹp trong Top 3 một cuộc thi sắc đẹp cấp toàn quốc mới đủ điều kiện đại diện Việt Nam tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Đại diện Cục NTBD cho biết Nguyễn Thị Thành đã bị thu hồi danh hiệu Á khôi 1 “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017” và trước đó cũng chưa có danh hiệu nào để cô đủ điều kiện để đi thi quốc tế.  

Vì thế, việc người đẹp Kinh Bắc này góp măt tại “Miss Eco International 2017” đang diễn ra ở Ai Cập là việc làm trái quy định của pháp luật.

Hiện Cục NTBD đã gửi công văn hỏa tốc tới Sở VHTT TPHCM để có biện pháp xử lý kịp thời, chứ không đợi Nguyễn Thị Thành thi xong và về nước rồi mới xử lý.

Nguyễn Thị Thành đeo dải băng ghi dòng chữ "Miss Eco Vietnam 2017" và đội trên đầu chiếc vương miện được cho là quà lưu niệm mà Ban tổ chức "Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017" tặng lại cho cô sau khi thu hồi danh hiệu Á khôi 1 

Chia sẻ về sự việc trên, bà Mỹ Dung – Trưởng Ban tổ chức cuộc thi “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017” cho biết có nhận được thông tin từ phía Cục NTBD về việc Cục sẽ gửi công văn yêu cầu đơn vị này ngăn chặn và xử lý việc Nguyễn Thị Thành tự ý dự thi “Miss Eco International 2017” mặc dù đã bị tước danh hiệu Á khôi 1. Tuy nhiên đến thời điểm này, Ban tổ chức cuộc thi vẫn chưa nhận được công văn trên nên chưa thể hồi đáp và trả lời một cách cụ thể.

“Hiện chúng tôi đang trao đổi với Cục về vấn đề pháp lý. Việc Cục NTBD yêu cầu thu hồi danh hiệu của Nguyễn Thị Thành, chúng tôi đã làm và có văn bản báo cáo rõ ràng. Còn về việc Nguyễn Thị Thành đi thi quốc tế, chúng tôi cũng đang cố gắng liên lạc với Thành và đơn vị giữ bản quyền cuộc thi trên” – bà Mỹ Dung cho biết.

Bị tước danh hiệu, Nguyễn Thị Thành vẫn "xé rào" đi thi quốc tế" ảnh 3

Ông Trần Trọng Hiếu - người quản lý của Nguyễn Thị Thành khẳng định cô tham dự cuộc thi “Miss Eco International 2017” với tư cách thí sinh tự do đến từ Việt Nam chứ không phải đại diện nhan sắc Việt.

Về dải băng “Miss Eco Vietnam 2017” mà Nguyễn Thị Thành đeo, ông Hiếu giải thích đó là dải băng do Chủ tịch cuộc thi “Miss Eco International” trao cho cô, còn cô không sử dụng dải băng “Á khôi 1 – Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017”.

Về chiếc vương miện mà Nguyễn Thị Thành đội trong đoạn clip giới thiệu bản thân, ông Hiếu cho rằng mặc dù thu hồi danh hiệu Á khôi 1 “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017”, nhưng Ban tổ chức cuộc thi này vẫn tặng lại cho Nguyễn Thị Thành chiếc vương miện để giữ làm kỷ niệm. Điều này đồng nghĩa với việc cô có thể sử dụng chiếc vương miện này (?!)

Cũng theo người quản lý của Nguyễn Thị Thành thì việc cô đi thi “Miss Eco International 2017” là “ý muốn của tôi”. Người này lý giải vì đây là uy tín của mình với Ban tổ chức cuộc thi “Miss Eco International 2017” và vì thời gian quá gấp gấp, không tìm ra được ai thay thế Nguyễn Thị Thành tham dự sân chơi này sau khi cô đã bị tước danh hiệu tại “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017”.

Ông Trần Trọng Hiếu cho rằng sẽ rất tiếc nếu Việt Nam bỏ lỡ cơ hội tham dự đấu trường sắc đẹp quốc tế trên, trong khi Nguyễn Thị Thành có nhiều yếu tố phù hợp với tiêu chí sân chơi này, nên đã quyết định vẫn cử Nguyễn Thị Thành đi thi. “Chúng tôi không cố ý làm trái pháp lệnh mà Bộ VH-TT&DL và Cục NTBD ban hành” – đại diện của Nguyễn Thị Thành quả quyết.

Người này chia sẻ thêm rằng Ban tổ chức "Miss Eco International 2017" đồng ý tư cách thí sinh tự do đến từ Việt Nam của Nguyễn Thị Thành và không khắt khe chuyện cô từng bị cho là phẫu thuật thẩm mỹ.