Bằng Kiều: "Ngoài Mỹ Linh, tôi chưa thấy sượng sùng với ai trên sân khấu"

ANTD.VN - Nam ca sĩ thẳng thắn chia sẻ, anh và Mỹ Linh từng có thời gắn bó tình cảm với nhau nên sau này khi hát chung trên sân khấu, anh vẫn thấy có khoảng cách nhất định.

Tin vào duyên số

Bằng Kiều và Mỹ Linh từng được xem là cặp đôi đẹp của làng nhạc Việt. Nữ “diva” tóc ngắn còn được biết đến là mối tình đầu của cựu thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu. Tuy nhiên đó là câu chuyện của hàng chục năm về trước, khi cả hai còn đang ở thời tuổi trẻ và bắt đầu sự nghiệp âm nhạc.

Bằng Kiều cảm thấy ngượng ngùng và có khoảng cách nhất định khi đứng chung sân khấu với Mỹ Linh

Sau này, Bằng Kiều và Mỹ Linh đều thành công và định vị được chỗ đứng riêng trên con đường ca hát. Mặc dù vậy, rất hiếm khi cặp đôi tái ngộ với nhau trên sân khấu bằng những màn song ca tình tứ và ngọt ngào như trước.

Thậm chí, Bằng Kiều thừa nhận, khi hát chung với Mỹ Linh, anh vẫn thấy có một khoảng cách nhất định nào đó, hơi xa cách. Nam ca sĩ nói vui, anh và Mỹ Linh cũng như các cặp nghệ sĩ khác từng “có gì” với nhau thì chắc chắn khi diễn khó mà bình thường được. Cũng theo Bằng Kiều, ngoài Mỹ Linh ra thì anh chưa từng cảm thấy sượng sùng hay ngại ngùng với bất kỳ nữ ca sĩ nào khác khi song ca với họ. Điều này cũng ngầm ý khẳng định, anh chưa bao giờ vướng vào chuyện tình cảm với ca sĩ nào từng hát chung với mình trên sân khấu.

Bằng Kiều: "Ngoài Mỹ Linh, tôi chưa thấy sượng sùng với ai trên sân khấu" ảnh 2

Bằng Kiều hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại

Sau khi chia tay bạn gái – Hoa hậu Dương Mỹ Linh, Bằng Kiều khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Nam ca sĩ quả quyết, anh không định chia sẻ về chuyện riêng tư, bây giờ hay sau này cũng thế. Nói thêm về việc này, Bằng Kiều tâm sự, từ trước đến nay anh chưa bao giờ cố tình chia sẻ về mối quan hệ tình cảm của mình, mà do mọi người quan tâm nên biết một cách hết sức tự nhiên hoặc do ai đó chia sẻ. Bản thân anh không thích gây sự chú ý của công chúng bằng chuyện đời tư mà chỉ quan tâm đến công việc chuyên môn.

Nói thêm về chuyện tình cảm hiện tại, Bằng Kiều nói vui, anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống tự do, thích làm gì thì làm, đi đâu thì đi mà không cần phải xin phép ai nên chưa sốt sắng tìm kiếm tình yêu mới.

“Trước đây nếu có một người phụ nữ bên cạnh, tôi sẽ phải cân nhắc mỗi khi đi đâu, làm gì. Hiện tại tôi không vướng bận gì, hôm trước ở TP.HCM, hôm sau nếu một vài người bạn gọi ra Hà Nội bàn công chuyện, tôi sẵn sàng đi ngay” – Bằng Kiều bộc bạch.

Nam ca sĩ chia sẻ, anh tin vào duyên số nên không sốt ruột, vả lại hiện giờ anh đang muốn tập trung cho việc chăm sóc các con và đi hát. Bằng Kiều thổ lộ, anh cũng cảm thấy mình may mắn vì có mẹ đẻ và vợ cũ – ca sĩ Trizzie Phương Trinh giúp anh chăm sóc các con. Những lúc về Mỹ, anh vẫn đưa các con đi học và tập đàn.

Lý do “Đêm tình nhân 5” bất ngờ đóng cửa phòng vé

9 ngày trước thời điểm diễn ra “Đêm tình nhân 5” vào tối 20-10 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ca sĩ Bằng Kiều bất ngờ tiết lộ thông tin, phòng bán vé chương trình này đã bất ngờ đóng cửa.

Mới đây trên trang mạng xã hội cá nhân, Bằng Kiều hào hứng chia sẻ về việc chương trình “Đêm tình nhân 5” mà anh tham gia với vai trò biên tập đã chính thức đóng cửa phòng vé do “cháy” vé. Cựu thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu cho biết, đây là chương trình duy nhất anh gắn bó trong vai trò sản xuất với mong muốn cùng với cả êkip tại Việt Nam tạo nên một chuỗi chương trình nghệ thuật đẳng cấp và được công chúng đón nhận.

Dù đây không phải lần đầu tiên chương trình này “cháy” vé, song Bằng Kiều vẫn vô cùng bất ngờ khi biết tin lần tổ chức này, vé đã được bán hết veo gần chục ngày trước đêm diễn. Bằng Kiều tâm sự, giữa lúc việc làm các “sô diễn” hiện nay đang gặp không ít khó khăn thì việc “cháy” vé là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao với những người tổ chức như anh. Không chỉ vậy, Bằng Kiều còn nói vui, anh cùng êkip sẽ cố gắng để lần tổ chức “Đêm tình nhân” sau, vé sẽ hết trước hẳn một tháng.

Không chỉ hát, Bằng Kiều còn tham gia sản xuất chuỗi chương trình "Đêm tình nhân"

Tiết lộ về “Đêm tình nhân 5”, Bằng Kiều cho biết chỉ tính riêng tiền cát-sê mời các nghệ sĩ tên tuổi tham gia trong đêm nhạc này như: Tuấn Ngọc, Như Quỳnh, Thanh Hà, Thu Phương, Quang Dũng… đã lên tới hàng tỷ đồng. Dù đơn vị tổ chức mạnh tay chịu chi như vậy song giá vé vẫn không thay đổi so với các năm trước. Cũng theo Bằng Kiều, bên cạnh vai trò biên tập chương trình, anh cũng đang chuẩn bị kỹ càng cho phần trình diễn của mình, trong đó có tiết mục song ca với ca sĩ Thu Phương. Ngoài đời, Bằng Kiều và Thu Phương còn là những người bạn thân thiết nên cả hai tin tưởng sẽ có sự phối hợp ăn ý với nhau khi đứng chung sân khấu.