"Bà nội" Miu Lê biến thành "Cô gái đến từ hôm qua"

ANTD.VN -  Thành công vang dội với “Em là bà nội của anh”, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh (Phan Cine) tự tin “bê” gần như nguyên xi êkip quan trọng của phim này vào bộ phim điện ảnh “Cô gái đến từ hôm qua”.

Sau “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, thông tin về việc tác phẩm thứ 2 của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh – “Cô gái đến từ hôm qua” được chuyển thể lên màn ảnh rộng khiến nhiều người vô cùng háo hức. Lần này đảm nhận vai trò đạo diễn phim không phải Victor Vũ mà là Phan Gia Nhật Linh (Phan Cine).

Phan Cine là vị đạo diễn trẻ từng dàn dựng thành công “Em là bà nội của anh”. Tác phẩm điện ảnh đầu tay này của anh cũng được xem là “hiện tượng” của phim ảnh Việt khi vừa có chất lượng nghệ thuật lại vừa đáp ứng xuất sắc tiêu chí thương mại với doanh thu cán mốc kỷ lục 100 tỷ đồng.

Thời gian vừa qua, thông tin cụ thể về êkip thực hiện “Cô gái đến từ hôm qua” luôn được giữ trong vòng bí mật. Chỉ đến mới đây khi phim trải qua những thước quay cuối cùng, các gương mặt tham gia diễn xuất trong bộ phim này mới được hé lộ.

Theo đó, đạo diễn Phan Cine đã gần như giữ nguyên êkip quan trọng từng sát cánh cùng anh làm nên thành công của “Em là bà nội của anh” vào “Cô gái đến từ hôm qua”. Cụ thể, hai vai chính trong phim được giao cho Miu Lê và Ngô Kiến Huy. Chỉ có điều, nếu như “Em là bà nội của anh” là câu chuyện về “bà nội” Miu Lê thì “Cô gái đến từ hôm qua” là câu chuyện về chàng trai 18 tuổi si tình Ngô Kiến Huy. Bên cạnh đó là đạo diễn hình ảnh Diệp Thế Vinh, thiết kế phục trang Luxy Trần, dựng phim Quyền Ngô….

Ngoài ra, tham gia diễn xuất trong “Cô gái đến từ hôm qua” còn có nhiều gương mặt quen thuộc như: Jun Phạm (nhóm 365 da Band), Hoàng Yến Chibi, Hạ Anh, Ngọc Linh, Thủy Tiên, Lan Phương, Tùng Min, Tiểu Bảo Quốc, diễn viên “nhí” Minh Khang…Cặp đôi Văn Anh – Tú Vi cũng sẽ góp mặt trong bộ phim này.

"Bà nội" Miu Lê biến thành "Cô gái đến từ hôm qua" ảnh 3

Trên trang mạng xã hội cá nhân, đạo diễn Phan Cine mới đây cũng chia sẻ về việc bộ phim “Cô gái đến từ hôm qua” đã đóng máy. Vị đạo diễn trẻ thổ lộ: Thời gian trôi nhanh không kịp nhận ra thì những ngày quay "Cô gái đến từ hôm qua" đã kết thúc. Bao nhiều buồn vui đã qua rồi, tự nhiên chưa gì đã thấy nhớ. Những ngày nắng chói chang lang thang phố cổ, những ngày mưa trưa trong quán vắng, những buổi đạp xe đi bắt pokemon, những đêm nhậu ở quán gần nhà, những ngày nằm dài ở biển... Nhớ trường học có đám học trò 12A3, nhớ đám con nít lúc nào cũng ôm và sờ bụng mình, nhớ từng ngôi nhà, từng góc phố...”.

Cũng theo Phan Cine, so với "Em là bà nội của anh" thì phim "Cô gái đến từ hôm qua" khó hơn gấp vạn lần, về mọi thứ nhưng cảm xúc cũng mạnh hơn, bởi thế giới mà anh từng biết, từng sống, từng trải nghiệm nay được hiện lên trong phim. Cũng theo Phan Cine thì trong vòng 4 tháng tới, anh và êkip sẽ hoàn tất việc dựng phim.

Được biết, “Cô gái đến từ hôm qua” được thực hiện với bối cảnh quay chính ở miền Trung, cụ thể là ở Hội An và Đà Nẵng. Tuy quá trình quay phim vô cùng khó khăn nhưng ê kip làm phim đã nỗ lực hết mình để có được những cảnh quay hấp dẫn và cảm động. Đại diện nhà sản xuất cho biết 41 ngày quay phim chính là chiếc vé đưa cả ê kíp quay trở về với tuổi thơ của mỗi người khi chính họ được tái hiện lại những con đường đi học, những trò chơi tuổi thơ, những kỷ niệm học trò và những rung động đầu đời khó quên…

"Cô gái đến từ hôm qua" do CJ Entertainment và Yeah 1 CMG sản xuất, dự kiến sẽ làm tan chảy trái tim khán giả vào dịp Valentine 2017.

“Cô gái đến từ hôm qua” được chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, một tác phẩm kinh điển về tuổi học trò . Tác phẩm này từng bán được hơn 200.000 ấn bản kể từ năm 1990 đến nay và được Đại học Moscow State biên soạn xuất bản 2012, chính thức trở thành giáo trình giảng dạy tiếng Việt ở các trường đại học ở Liên Bang Nga. Đây là tiểu thuyết thứ hai của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể thành phim điện ảnh sau “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ.

“Cô gái đến từ hôm qua" hứa hẹn sẽ hơn cả một bộ phim học trò lãng mạn nhờ những sáng tạo bất ngờ của đạo diễn trong những trường đoạn giả tưởng độc đáo hay những tình tiết hài duyên dáng và phần âm nhạc ấn tượng do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong phụ trách sản xuất.  Đặc biệt, diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên chính sẽ đưa khán giả trở về với tuổi học trò nhất quỷ nhì ma cùng những cảm xúc trong trẻo thời áo trắng.

"Cô gái đến từ hôm qua" là một kỷ niệm đẹp của thời mới lớn mà có lẽ những người ở thời của tôi đều từng mơ. Tôi cũng từng có một "cô gái đến từ hôm qua" của mình, dù rằng không có một kết thúc đẹp lãng mạn như câu chuyện này, nhưng vì lẽ đó, tôi muốn vẽ lại giấc mơ đẹp ấy trên màn ảnh rộng với tất cả những rung động đầu đời” – Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ: “Những chi tiết xoay quanh nhân vật nam chính phảng phất nhiều kỷ niệm của tôi thời đi học. Tôi rất hồi hộp khi truyện được chuyển thể thành phim và tôi mong được nhìn thấy một phần của mình ở đâu đó trong các diễn viên của phim. Bộ phim sẽ là chiếc vé khứ hồi trở về thời niên thiếu của tôi".