6 dấu ấn điện ảnh tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2019

ANTD.VN - Tác nghiệp tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo  lần thứ 32 (Tokyo International Film Festival - TIFF 2019, bế mạc ngày 5-11 tới), nhà báo Trung Nghĩa ghi lại những dấu ấn từ liên hoan phim này bằng hình ảnh.

1. Chương Tử Di vừa chấm giải, vừa mang thai

Ngôi sao màn bạc Hoa ngữ Chương Tử Di đã chọn việc xuất hiện trên thảm đỏ khai mạc TIFF 2019 với vòng bụng to để loan báo chính thức với người hâm mộ việc cô đang mang thai ở tuần thứ 30. Đây là lần mang thai thứ hai của nữ diễn viên họ Chương với chồng là ca sĩ Uông Phong. Chương Tử Di nói: “TIFF 2019 là một sự kiện rất đặc biệt và là đặc ân đối với tôi vì vừa làm Trưởng Ban giám khảo chấm giải, vừa sắp làm mẹ. Tôi coi đây là trải nghiệm tuyệt vời để giáo dục về nghệ thuật cho con mình trước khi bé sinh ra”.

2. Trao giải thành tựu cho đạo diễn Nobuhiko Obayashi bị ung thư

Sự kiện xúc động nhất tại TIFF 2019 chính là việc tôn vinh và trao giải thành tựu trọn đời (Lifetime Achievement Awards) cho đạo diễn kỳ cựu nước chủ nhà Nobuhiko Obayashi (81 tuổi - người có sự nghiệp hơn 60 năm làm phim với hơn 40 phim điện ảnh và từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế). Nobuhiko Obayashi đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối và phải  ngồi xe lăn đến thảm đỏ khai mạc liên hoan. Ông cũng xuất hiện trong buổi công chiếu bộ phim mới nhất của mình tại TIFF 2019 mang tựa “Labyrinth of Cinema” trong sự ngưỡng mộ của giới làm phim, truyền thông và công chúng Nhật Bản.

3. Alicia Vikander “có duyên” với nước Nhật 

Nữ diễn viên “Cô gái Đan Mạch” đoạt giải Oscar 2016 Alicia Vikander đã sang Nhật đóng vai nữ chính khá gai góc trong bộ phim tội phạm “Earthquake Bird” lấy bối   cảnh tại xứ sở Mặt trời mọc. Alicia Vikander còn cất công học tiếng Nhật để nói được lời thoại trong phim. Giờ đây, khi bộ phim chiếu ở TIFF 2019, cô cùng đạo diễn Wash Westmoreland và bạn diễn người Nhật Naoki Kobayashi lại “tái ngộ” tại Tokyo và trở thành tâm điểm thu hút trong 2 ngày đầu tiên. “Tôi rất hạnh phúc và vinh dự khi được đóng phim tại Nhật Bản” - Alicia Vikander bày tỏ tại TIFF 2019.

4. Chiếu các tập phim của HBO Asia 

Có 4 tập phim (thời lượng mỗi tập chỉ khoảng 1 giờ) nằm trong 2 series Food Lore và Folklore do kênh truyền hình HBO Asia sản xuất được công chiếu tại TIFF 2019 như một cách giới thiệu những tác phẩm điện ảnh chất lượng đến từ các nước Đông Nam Á. Đó là các tập phim “Tatami” (đạo diễn Nhật Bản Takumi Saitoh) và “A Mother’s Love” (Tình yêu của mẹ - đạo diễn Indonesia Joko Anwar) chiếu ở hạng mục Crosscut Asia (Lát cắt điện ảnh châu Á); “Island of Dreams” (Hòn đảo mộng mơ - tác phẩm hợp tác Singapore/     Philippines, đạo diễn Erik Matti) và “Chàng dâng cá, nàng ăn hoa!” (Việt Nam, đạo diễn Phan Đăng Di) chiếu trong khuôn khổ World Focus. Đạo diễn Phan Đăng Di đã bay đến Tokyo để giao lưu và trò chuyện với khán giả.

5. Quách Phú Thành trình làng vai diễn xuất sắc

Trong số những ngôi sao nổi tiếng đến Tokyo có Quách Phú Thành (53 tuổi) - một trong bốn nghệ sĩ “Tứ đại thiên vương” của làng giải trí Hồng Kông (cùng Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa và Lê Minh). Quách Phú Thành đóng vai chính trong phim “Mạch lộ nhân” công chiếu trong chương trình “Tương lai châu Á” (Asian Focus) thu hút đông đảo khán giả xem phim. Anh cùng cùng đoàn làm phim gồm đạo diễn Huỳnh Khánh Huân, nữ diễn viên Dương Thiên Hoa có các buổi giao lưu ngay sau suất chiếu. Quách Phú Thành tiết lộ rất tâm đắc với kịch bản phim đầy tính nhân văn trong “Mạch lộ nhân” và đánh giá đây là vai diễn hay nhất của anh trong nhiều năm qua.

6. Bầu không khí điện ảnh

Ông Takeo Hisamatsu - Giám đốc Liên hoan phim quốc tế Tokyo gây ấn tượng mạnh với lời phát biểu tại TIFF 2019: “Tôi đã tưởng tượng về một thế giới nơi mọi người trên toàn cầu có thể sống mà không cần chiến tranh”. Và người Nhật đã thể hiện vai trò giao lưu văn hóa rất tốt thông qua điện ảnh khi tuyển chọn 180 bộ phim trình chiếu rất phong phú và đa dạng từ nhiều quốc gia, mang đến bầu không khí thật sự là “ngày hội cho khán giả yêu điện ảnh” trong suốt 9 ngày diễn ra liên hoan.