Tổ chức kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ thiết thực, hiệu quả

Tổ chức kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ thiết thực, hiệu quả

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2018), Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa ký các quyết định phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, các loại Huân, Huy chương kháng chiến, Huân chương Độc lập cho một số gia đình có nhiều liệt sĩ. Trước đó, vào đầu tháng 7 này, Chủ tịch nước đã ký quyết định 1079/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các gia đình đối tượng chính sách của cả nước nhân dịp 27-7. 
Bài ca không quên – đêm nhạc tri ân các anh hùng liệt sĩ

Bài ca không quên – đêm nhạc tri ân các anh hùng liệt sĩ

ANTD.VN -Hằng năm, cứ đến tháng 7, nhân dân cả nước lại sôi nổi tổ chức kỷ niệm ngày thương binh - liệt sĩ và xem đó là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), Báo Văn hóa phối hợp với Công ty Cổ phần NCT (NCT); Công ty Cổ phần Sky Music; Trung tâm ứng dụng khai thác quyền sở hữu trí tuệ (IPTA) tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc “Đất nước vẹn tròn ân nghĩa” với chủ đề Bài ca không quên. Đêm nhạc sẽ được diễn ra vào 20h ngày 6-7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).
Ra mắt Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ  trong tháng 7

Ra mắt Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ trong tháng 7

ANTD.VN - Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ sẽ ra mắt trong tháng 7, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2018). Đây là kết quả của chương trình hợp tác giữa Bộ LĐ-TB&XH và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
Dành hơn 355,4 tỷ đồng tặng quà người có công dịp 27-7

Dành hơn 355,4 tỷ đồng tặng quà người có công dịp 27-7

ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước xem xét tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018). Mức quà tặng theo phương án trình Chủ tịch nước được chia thành 2 mức: 400.000 đồng và 200.000 đồng.
Sách "Ký ức người lính" góp phần tôn vinh những chiến công oanh liệt của quân và dân ta

Sách "Ký ức người lính" góp phần tôn vinh những chiến công oanh liệt của quân và dân ta

ANTD.VN - Chiều 29-5, tại trụ sở Chính phủ, gặp mặt Ban Chỉ đạo (BCĐ) công trình sách “Ký ức người lính”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là việc làm có tính nhân văn và ý nghĩa chính trị, xã hội rộng lớn, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân và quân đội ta.
Chuyện người cựu chiến binh lập bảo tàng gìn giữ máu xương đồng đội

Chuyện người cựu chiến binh lập bảo tàng gìn giữ máu xương đồng đội

ANTD.VN - Ròng rã suốt 20 năm, ông Lâm Văn Bảng đã cùng bạn bè âm thầm đi khắp mọi miền đất nước sưu tầm những hiện vật cũ của đồng đội về trưng bày ở bảo tàng do chính mình tạo dựng ở xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên (Hà Nội). Nơi ấy, không chỉ có các tư liệu lịch sử, hiện vật giá trị mà còn có cả tấm lòng son sắt, thủy chung của những chiến sĩ cách mạng trung kiên... 
Đoàn đại biểu những điển hình tiên tiến CAND viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu những điển hình tiên tiến CAND viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 / 19-5-2018), 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 / 11-6-2018), ngày 13-5, Đoàn đại biểu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến tiêu biểu CAND đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Tăng trợ cấp người có công lên 1.515.000 đồng/tháng

Tăng trợ cấp người có công lên 1.515.000 đồng/tháng

ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang đưa ra lấy ý kiến nghị định về tăng mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng lên 1.515.000 đồng/tháng (thay cho mức 1.417.000 đồng hiện hành)
CATP Hà Nội hỗ trợ kinh phí thân nhân liệt sĩ sửa nhà

CATP Hà Nội hỗ trợ kinh phí thân nhân liệt sĩ sửa nhà

ANTD.VN - Nhằm tri ân những đóng góp hy sinh của các liệt sĩ, sáng 3.11, CATP HN đã tổ chức thăm hỏi trao tặng 40 triệu đồng hỗ trợ kinh phí sửa nhà thân nhân liệt sĩ CAND Hoàng Công Vở, ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì.
Tiếp bước đường cha đi

Tiếp bước đường cha đi

ANTD.VN - Lâu nay mọi người vẫn biết đến Đại tá Nguyễn Minh Nguyệt - một lãnh đạo có bề dày kinh nghiệm trên 20 năm chỉ đạo công tác hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, nguyên là nữ Trưởng phòng duy nhất của Công an Thủ đô, nhưng rất ít người biết chị lại chính là con gái của Liệt sĩ Công an Hà Nội Nguyễn Thái Lang.
Giám định ADN hài cốt liệt sĩ: Đợi chờ ròng rã vì đâu?

Giám định ADN hài cốt liệt sĩ: Đợi chờ ròng rã vì đâu?

ANTD.VN - Việt Nam hiện có số lượng khá lớn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Tuy nhiên, quá trình chờ đợi kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ rất mất thời gian, có nhiều trường hợp kéo dài ròng rã tới cả năm trời. 
Hoàn thành trùng tu, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang

Hoàn thành trùng tu, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang

ANTD.VN -Ngày 27/7 tại xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, Sở LĐ-TB&XH và UBND tỉnh Hậu Giang đã tiến hành nghiệm thu, công nhận hoàn thành công trình nâng cấp, trùng tu Nghĩa trang Liệt sĩ do Lãnh sự quán Nam Phi tại TP.Hồ Chí Minh xây dựng đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).
Câu chuyện có thực, đầy xúc động sau bức thư kỳ lạ của một liệt sĩ

Câu chuyện có thực, đầy xúc động sau bức thư kỳ lạ của một liệt sĩ

ANTD.VN - Bài viết "Bức thư kỳ lạ của một liệt sỹ" đăng trên Báo An ninh Thủ đô cho đến nay vẫn thu hút sự chú ý rất lớn của bạn đọc. Cũng có người thắc mắc về "sự kỳ lạ" trong thư. Nhân dịp 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017), Báo ANTĐ xin cung cấp thêm một số hình ảnh, tình tiết, nhằm làm rõ hơn về câu chuyện đầy xúc động trong Bức thư kỳ lạ của Liệt sỹ Lê Văn Huỳnh...
Ký ức hào hùng còn nguyên giá trị cho hôm nay và mai sau

Ký ức hào hùng còn nguyên giá trị cho hôm nay và mai sau

ANTD.VN - Những bài viết thấm đẫm tình cảm, lòng biết ơn đã một lần nữa làm rõ hơn thêm những cống hiến, hy sinh của thế hệ đi trước và cả nhiệm vụ gian lao nhưng rất vinh quang của các chiến sĩ Công an đang chiến đấu bảo vệ bình yên của Tổ quốc.
Đời đời ghi nhớ công ơn liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng

Đời đời ghi nhớ công ơn liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết quan trọng: “Đời đời ghi nhớ công ơn liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng”. Báo ANTĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Bộ trưởng.