Khám phá máy bay huấn luyện L-39 của Không quân Việt Nam

Khám phá máy bay huấn luyện L-39 của Không quân Việt Nam

ANTD.VN - L-39 là máy bay huấn luyện chiến đấu phản lực huyền thoại do công ty Aero Vodochody (Tiệp Khắc, nay thuộc Cộng hòa Czech) sản xuất từ đầu những năm 1970. Hơn 2.800 chiếc L-39 được xuất khẩu tới 30 quốc gia trên thế giới. Riêng Không quân Việt Nam hiện có tổng cộng khoảng 40 chiếc, gồm 24 chiếc L-39C đưa vào biên chế từ năm 1980 - 1981, đến năm 2003 - 2005 tiếp tục được bổ sung thêm hơn 10 chiếc L-39Z đã qua sử dụng nhưng được đại tu, sửa chữa lớn trước khi chuyển giao.
Đưa thi thể phi công gặp nạn vụ máy bay L-39 rơi ở Phú Yên về bệnh viện

Đưa thi thể phi công gặp nạn vụ máy bay L-39 rơi ở Phú Yên về bệnh viện

ANTD.VN -Thông tin từ phóng viên VTV8 có mặt tại hiện trường cho biết: 1 phi công đã tử vong. Máy bay gặp nạn là máy bay huấn luyện L-39 của Trung đoàn 910 số hiệu 8705 bị rơi ngay sau khi cất cánh được vài phút. Phi công bay huấn luyện là Thượng sỹ Phạm Đức Trung (SN 1994, quê quán Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình) hy sinh trong buồng lái.
Hình ảnh hiện trường vụ máy bay quân sự L-39 rơi ở Phú Yên

Hình ảnh hiện trường vụ máy bay quân sự L-39 rơi ở Phú Yên

ANTD.VN -Một máy bay quân sự đã gặp nạn, rơi tại cánh đồng xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, khiến một học viên phi công hy sinh. Ông Hoàng Văn Trà - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên xác nhận và cho biết, chiếc máy bay gặp nạn là máy bay huấn luyện L-39 của Trung Đoàn 910. Nguyên nhân được cho là chiếc máy bay L-39 gặp sự cố do trục trặc kỹ thuật chỉ sau vài phút cất cánh.