Xác minh được danh tính cháu bé bị treo trên xà nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc

ANTD.VN -Ngày 24-6 vừa qua, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh một em bé bị ngược đãi treo lên xà nhà. Thông tin ban đầu,  sự việc xảy ra ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay sau khi nắm được thông tin trên qua mạng xã hội, UBND huyện Vĩnh Tường đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn rà soát xác minh 28 xã, thị trấn trên địa bàn và đã tìm được danh tính cháu bé.

Sau quá trình xác minh, đến khoảng 16h30 ngày 25-6-2017, lực lượng chức năng huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã xác minh được địa chỉ cháu bé bị treo trên xà nhà như trong clip đăng tải trên mạng facbook có tên N.L.N.A sinh ngày 31-5-2012, tại Thôn 4, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường). Cháu bé có bố đẻ là Nguyễn Văn Ngọc (SN 1971, Quê quán phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú thọ) đang thụ án chung thân; mẹ đẻ là Lê Thị Huyền (SN 1982, quê quán xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đang thụ án 8 năm tù giam; bố và mẹ đẻ của cháu đang thụ án tù tại trại giam ở tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã xác định đối tượng có hành vi bạo hành đối với cháu bé là Nguyễn Thị Phượng mẹ nuôi của cháu bé. Tại cơ quan điều tra, Phượng đã thừa nhận hành vi ngược đãi cháu bé.

Đại diện UBND huyện Vĩnh Tường đã thăm hỏi cháu bé.

Do hoàn cảnh gia đình cháu Lê Ngọc Anh không có người nuôi dưỡng, được một số gia đình quen giới thiệu nên gia đình ông Phạm Đăng Trình (SN 1971) và vợ là Nguyễn Thị Phượng (SN 1971) đều trú tại thôn 4, xã Vân Xuân xin về nuôi dưỡng từ ngày 14-8-2016.

Qua lời khai của gia đình, tuy cháu còn nhỏ nhưng rất hiếu động và nghịch ngợm, khó bảo, đã thường xuyên lấy trộm cắp đồ của gia đình. Ngày 23-6-2017, bà Phượng phát hiện cháu tự lấy sữa để uống nên dùng dây treo lên xà nhà để phạt. Chị H. là người làm thuê cho gia đình bà Phượng đã quay clip trên và tung lên mạng facebook.

Sau xác định được đối tượng xâm hại trẻ em, UBND huyện Vĩnh Tường đã chỉ đạo công an huyện Vĩnh Tường xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.