Vấn đề về thính giác không hẳn là do tai

ANTD.VN - Các nhà nghiên cứu Mỹ theo dõi 17 thanh niên (tuổi từ 18-27) và 15 người cao tuổi (từ 61-73 tuổi) có thính giác bình thường và không mất trí nhớ.

Kết quả cho thấy, trong môi trường ồn ào, người cao tuổi gặp khó khăn trong vấn đề thính lực. Quét não cho thấy, ở những người cao tuổi tín hiệu thần kinh liên quan đến thính giác yếu hơn và thính giác mất nhiều thời gian hơn để xử lý thông tin hơn so với người trẻ. Điều này có thể giải thích suy giảm thần kinh liên quan đến tuổi có thể làm mất tín hiệu và thông tin liên lạc giữa các tế bào thần kinh trong não.

Theo các nhà khoa học trường Đại học Maryland, Mỹ, những phát hiện này chứng minh rằng mất thính lực có thể xảy ra khi chúng ta già, khi não gặp khó khăn xử lý âm thanh. Những tiếng ồn xung quanh có thể không nghiêm trọng với người trẻ, nhưng lại gây ảnh hưởng không nhỏ đến người già.