Trẻ 8 tuổi nguy kịch do thói quen ngậm đầu bút bi khi học bài

ANTD.VN - Trong khi ngồi học bài, bé Trần Văn H. (8 tuổi, ở Lào Cai) nghịch ngợm ngậm đầu bút bi trong miệng và không may bị sặc, khiến đầu bút rơi tọt vào đường thở, gây ho sặc sụa, phải đi viện điều trị.

Đầu bút bi được các bác sĩ gắp ra từ phế quản của bệnh nhi Trần Văn H. (Ảnh: Lương Hiếu)

Ngày 11-12, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận bê Trần Văn H. trong tình trạng có nhiều cơn ho, khó thở. Trước đó, ngày 24-11, trong khi ngồi học bài, bé H. nghịch ngợm ngậm đầu bút bi trong miệng và không may bị sặc, khiến đầu bút rơi tọt vào đường thở, gây ho sặc sụa.

Bé được gia đình đưa đi Bệnh viện tuyến tỉnh ở Lào Cai kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành nội soi tai mũi họng và nội soi dạ dày nhưng không phát hiện dị vật nên cho bé về nhà theo dõi.

Tới ngày 27-11 cha mẹ nhận thấy bé H. có biểu hiện ho thành cơn, khó thở nhẹ khi gắng sức nên đã đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương khám lại. Khi nội soi phế quản cho bệnh nhi, các bác sĩ đã phát hiện và lấy ra dị vật là một đầu bút bi dài 1,4 cm ở phế quản gốc bên trái của bé.

Các chuyên gia cảnh báo, sặc, hóc dị vật là tai nạn nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong ngay do ngạt hoặc gây những tình trạng bệnh lý phức tạp như suy hô hấp, tràn khí màng phổi, chảy máu phổi, nôn máu, áp xe trung thất. Trường hợp dị vật lọt vào phế quản như bệnh nhi H. nếu chậm phát hiện và lấy ra cũng có thể gây nguy hiểm tới tính mạng do di vật chèn ép, bít đường thở.

Theo TS. BS Lê Thanh Chương, Khoa Hô hấp – Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ em thường có thói quen ngậm thức ăn hoặc nhặt đồ vật nhỏ bỏ vào miệng, ngay nhiều người lớn trong khi làm việc đôi khi cũng có thói quen ngậm bút hoặc các vật dụng nhỏ khác. Vật lạ nằm trong miệng có thể vô tình rơi vào đường thở hay đường tiêu hóa khi nạn nhân đột ngột hít vào mạnh hoặc bị sặc.

Bác sĩ Chương khuyến cáo, trong trường hợp trẻ bị sặc dị vật thì cần tiến hành cấp cứu ngay tại chỗ bằng các kỹ thuật và phương tiện phù hợp rồi đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra.