Tranh cãi quanh vụ va chạm với xe máy gây chết người, lái xe ô tô bỏ trốn

ANTĐ - Ngày 25-5-2016, Cơ quan CSĐT CAQ Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Đặng Đình Tiên (SN 1968, trú tại xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội danh “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Tuy nhiên, ngày 23-6, Phó Viện trưởng Viện KSND quận Hà Đông, ông Nguyễn Minh Đức, đã ký 2 quyết định hủy bỏ quyết định này vì chưa đủ căn cứ. 

Hiện trường vụ va chạm giao thông 

Theo tài liệu ban đầu, khoảng 19h ngày 3-11-2015, tại khu vực gần ngã tư đường Vạn Phúc-Tố Hữu (quận Hà Đông), chiếc ôtô loại 7 chỗ  va chạm với xe máy do ông Nguyễn Quý Khương (SN 1945, ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ liêm, Hà Nội) điều khiển, khiến ông Khương bất tỉnh, đa chấn thương. Sau đó, người điều khiển ô tô đã bỏ đi, để lại nạn nhân nằm trên đường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Hà Đông đã có mặt, thu thập chứng cứ đồng thời cùng người dân đưa nạn nhân đến Bệnh viện 103 cấp cứu. Những ngày sau đó, sức khỏe của ông Khương giảm sút nghiêm trọng, phải cưa chân trái vì vết thương gây hoại tử. Do tuổi cao, sức yếu, lại bị đa chấn thương, sau đúng 1 tháng xảy ra vụ tai nạn, ông Khương đã mất. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng giữa tháng 12-2015, CAQ Hà Đông đã xác định được danh tính người lái ô tô va chạm với ông Khương là Đặng Đình Tiên. Sau khi xảy ra va chạm, Tiên đã điều khiển xe ô tô 7 chỗ Huyndai VeraCruz, BKS: 30N - 2269 rời khỏi hiện trường. Và cho đến khi bị cơ quan công an mời đến làm việc, người này đã mang ôtô đến gara để sửa chữa.

Tại buổi làm việc với phóng viên Báo ANTĐ, ông Lại Việt Đông -Viện trưởng Viện KSND quận Hà Đông cho biết, sau khi ông Nguyễn Quý Khương qua đời, Cơ quan CSĐT muốn trưng cầu giám định, giải phẫu tử thi để tìm nguyên nhân chết của nạn nhân thì gia đình từ chối.

Do vậy, Cơ quan CSĐT tiến hành giám định trên hồ sơ bệnh án. Kết luận giám định pháp y số 11354 ngày 29-12-2015 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận: “Nguyên nhân chết của ông Khương do suy kiệt trên người có bệnh tiểu đường tuýp 2, đa chấn thương”. Căn cứ vào biên bản khám nghiệm hiện trường và các tài liệu liên quan, VKS đánh giá nguyên nhân xảy ra TNGT do lỗi chính thuộc về nạn nhân. 

“Viện KSND quận Hà Đông nhận thấy việc khởi tố của Cơ quan CSĐT chưa đủ căn cứ nên ra quyết định hủy bỏ 2 quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can của cơ quan CSĐT. Tuy nhiên, vì gia đình ông Khương có đơn khiếu nại nên Viện KSND quận Hà Đông đang xem xét, xác minh lại toàn bộ hồ sơ vụ án”, ông Đông thông tin.

Đánh giá về hành vi của Đặng Đình Tiên sau khi xảy ra tai nạn đã rời khỏi hiện trường, rồi đem xe ô tô đi sửa, ông Lại Việt Đông cho rằng, nếu cơ quan tiến hành tố tụng xác định có tội thì đây sẽ là căn cứ định khung (với tình tiết tăng nặng), còn nếu xác định không có tội thì đây cũng là vấn đề đạo đức khó chấp nhận.

Về sự việc trên, luật sư Trịnh Anh Dũng - Trưởng Văn phòng Luật sư Trịnh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận, căn cứ vào thực tế đã được Cơ quan CSĐT, Viện KSND quận Hà Đông xác nhận thì sự việc va chạm giao thông giữa ô tô do Đặng Đình Tiên điều khiển với ông Nguyễn Quý Khương là có thật và đây là nguyên nhân khiến ông Khương bị đa chấn thương, dẫn đến phải cưa chân trái vì vết thương bị hoại tử.

Đây cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến việc ông Khương tử vong (phù hợp với nội dung bản kết luận giám định). Đáng chú ý, sau khi xảy ra va chạm, mặc dù biết tình trạng của ông Khương là nguy hiểm đến tính mạng, tuy hoàn toàn có đủ điều kiện cứu giúp, đưa ông Khương vào bệnh viện cấp cứu, nhưng Tiên lại cố tình bỏ mặc ông Khương ở hiện trường, bỏ trốn và đưa xe vào gara để sửa chữa nhằm mục đích che giấu chứng cứ tai nạn.

Hành vi này có dấu hiệu phạm vào tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, được quy định tại khoản 2 Điều 102-BLHS, với tính tiết định khung là “Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm”.