Tổng kiểm tra, thu giữ "tử thần" trên phố

ANTD.VN -Sáng nay 25-9, lực lượng CSGT Thủ đô đã đồng loạt ra quân tăng cường xử lý xe ba bánh, xe tự chế, tự dóng chở hàng hóa cồng kềnh trên các tuyến phố.

Ngay từ sáng sớm, lực lượng CSGT của các đội đã đồng loạt xuống đường kiểm tra tất cả các trường hợp điều khiển xe ba bánh, xe tự chế, tự dóng hoạt động trên đường

Tổng kiểm tra, thu giữ "tử thần" trên phố ảnh 2

Nhiều chiếc xe máy cũ nát được chủ phương tiện thiết kế để chở xe kéo phía sau gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông đã bị CSGT kiểm tra, xử lý nghiêm

Chiếc xe ba bánh chở những đoạn thép dài không hề được che chắn, tựa như những khẩu pháo, ngọn lao nhọn hoắt hiên ngang đi trên phố. Chỉ cần một chút sơ sểnh là nguy cơ xảy ra tai nạn chết người

Ngay lập tức, lái xe vi phạm đã bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Tổng kiểm tra, thu giữ "tử thần" trên phố ảnh 5

Những mũi thép nhọn tựa như mũi lao không hề được che chắn, bọc lại nhưng lái xe vẫn bất chấp tính mạng của người khác để chở trên phố

Lái xe Nguyễn Công Vượng buộc phải thực hiện yêu cầu dỡ hàng từ trên xe xuống để đảm bảo ATGT của CSGT

Ngay cả đối với những chiếc xe cẩu kéo chở hoa quả cũng bị CSGT kiên quyết lập biên bản xử phạt. Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội phó Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2016, Đội CSGT số 14 đã xử phạt 104 trường hợp xe ba bánh và 525 trường hợp xe chở hàng hóa cồng kềnh. 

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT cho biết, tổng số xe ba bánh, tự dóng, tự chế, chở hàng hóa cồng kềnh trong 9 tháng đầu năm bị CSGT xử phạt là 3.357 trường hợp, thanh lý 220 xe ba bánh và đang làm thủ tục thanh lý tiếp 350 xe. Từ nay đến cuối năm, công tác xử lý vi phạm liên quan đến phương tiện này tiếp tục được CSGT tăng cường xử lý.