Tổ chức lễ cầu an tại bãi trượt tuyết

ANTD.VN - Tại thị trấn suối nước nóng Kusatsu thuộc tỉnh Gunma, phía Bắc Tokyo (Nhật Bản), giới chức du lịch tổ chức lễ cầu an toàn trước khi mùa trượt tuyết bắt đầu, với hy vọng người trượt tuyết sẽ quay lại đây sau khi núi lửa phun trào mùa Đông năm ngoái.

Bãi trượt tuyết Kusatsu Onsen

Khoảng 70 người, trong đó có cảnh sát và nhân viên cứu hỏa-cứu thương, tham dự buổi lễ diễn ra hôm 13-12 tại bãi trượt tuyết Kusatsu Onsen.

Họ dâng một nhánh cây linh thiêng và cầu nguyện cho người trượt tuyết được an toàn cũng như năm nay sẽ có nhiều tuyết. Bãi trượt sẽ mở cửa từ hôm nay 15-12.

Lượng khách tới bãi trượt tuyết giảm sau khi núi Kusatsu-Shirane phun trào hồi tháng 1 khiến 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Trong mùa trượt tuyết năm nay, khu vực dành cho người trượt tuyết trình độ cao nằm gần miệng núi lửa sẽ bị cấm ra vào, nên con đường thường đóng cửa trong mùa đông đã được sử dụng làm cung đường trượt tuyết.

Được biết, du lịch là ngành chủ chốt của thị trấn suối nước nóng này.