Tiêm thuốc tại nhà trạm trưởng trạm y tế, một người tử vong

ANTD.VN - Thấy mệt trong người nên ông Đắc đạp xe đến nhà bà Lương thăm khám và được vị trạm trưởng trạm y tế này tiêm thuốc cho. Tiêm mũi thứ nhất xong, thấy ông Đắc có biểu hiện mệt mỏi hơn, bà Lương lấy sữa cho bệnh nhân uống rồi tiêm tiếp mũi chống sốc.  Một lúc sau ông Đắc lên cơn co giật, sùi bọt mép và tử vong.

Sáng ngày 24-7, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan này đang yêu cầu bà Hà Thị Lương (SN 1967) là Trạm trưởng Trạm y tế xã Tiến Thành, huyện Yên Thành phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết vụ việc một người đàn ông tử vong sau khi tiêm thuốc tại nhà riêng của bà này.

Tiêm thuốc tại nhà trạm trưởng trạm y tế, một người tử vong ảnh 1

Trạm y tế xã Tiến Thành nơi bà Lương đang công tác

Trước đó, vào khoảng 7h 30’ ngày 22-7, ông Trần Đình Đắc (SN 1955) trú tại thôn Yên Thịnh, xã Mã Thành, huyện Yên Thành thấy mệt mỏi nên đã đạp xe đến nhà bà Lương ở xã Tiến Thành thăm khám.

Sau khi kiểm tra, bà Lương đã tiêm thuốc trợ tim cho ông Đắc. 5 phút sau tiêm, ông Đắc có biểu hiện ra nhiều mồ hôi nên bà Lương lấy sữa cho bệnh nhân uống và tiêm tiếp mũi chống sốc.

Sau khi tiêm mũi thứ 3 được mấy phút, ông Đắc lên cơn co giật, sùi bọt mép và tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, Trung tâm Y tế huyện Yên Thành đã thành lập đoàn công tác về nhà bà Lương để lập biên bản sự việc. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của ông Đắc được cho là do sốc phản vệ thuốc.

Hiện tại, bà Lương và gia đình nạn nhân đã thỏa thuận hướng giải quyết với nhau. Được biết, bà Lương có thời gian là Trạm Trưởng trạm y tế xã Mã Thành, sau đó chuyển về giữ chức Trạm trưởng Trạm y tế xã Tiến Thành. Ngoài công tác ở trạm y tế xã, bà Lương còn mở phòng khám tại nhà.