Thương tâm người phụ nữ tử vong do bị máy làm gạch cuốn

ANTD.VN -Chị Nhung đang chui vào gầm máy trộn bê tông để vệ sinh trước khi vận hành thì bất ngờ bị máy cuốn vào trong. Ngay khi phát hiện sự việc, mọi người đã tìm cứu chị Nhung ra ngoài và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên người phụ nữ này đã tử vong.

Ngày 23-11, chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1991) trú xóm 4, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã tử vong sau hơn 7 tiếng bị tai nạn lao động. Theo đó, chị Nhung bị nạn vào ngày 22-11 khi đang làm việc tại cơ sở sản xuất gạch táp lô xây dựng không nung do ông Nguyễn Hữu Cửu trú xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu làm chủ.

Khi chị Nhung đang chui vào gầm máy trộn bê tông để vệ sinh trước khi vận hành thì bất ngờ máy hoạt động khiến nạn nhân bị cuốn vào khoang trộn. Phát hiện sự việc, mọi người có mặt nhanh chóng ngắt cầu dao điện rồi đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đến bệnh viện.

Thương tâm người phụ nữ tử vong do bị máy làm gạch cuốn ảnh 1

Khu vực làm việc nơi chị Nhung gặp nạn (ảnh: HT)

Dù đã được chuyển lên bệnh viện tỉnh để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị Nhung đã tử vong vào sáng ngày 23-11. Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và công an đã nhanh chóng có mặt để điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Được biết chị Nhung có hoàn cảnh hết sức khó khăn, hai con chị đang còn nhỏ, chồng cũng là thợ phụ hồ đi kiếm sống hàng ngày. Cùng ngày, gia đình đã làm lễ mai táng cho nạn nhân xấu số.