Thi THPT quốc gia: Giáo viên phổ thông "thất nghiệp" vì chấm thi bằng máy

ANTD.VN - Ngoại trừ môn Ngữ văn chấm thi bằng tay, với 8 môn thi THPT quốc gia còn lại năm nay, giáo viên không phải tham gia chấm thi vì bài làm sẽ được chấm thi bằng máy.

Với 8 môn thi trắc nghiệm, năm nay việc chấm thi kỳ thi THPT quốc gia dự đoán sẽ hoàn thành sớm bởi toàn bộ sẽ chấm bằng máy.

Duy nhất môn Ngữ văn sẽ do giáo viên chấm tay do thi tự luận.

Tại Hà Nội, với số lượng thí sinh dự thi đốông nhất cả nước gần 73.000 thí sinh dự thi. Thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, riêng với môn Ngữ văn, công tác chấm thi sẽ được giao cho giáo viên phổ thông thực hiện.

Hà Nội huy động giáo viên phổ thông chấm thi môn Ngữ văn

Tuy rằng lượng bài thi lớn nhưng việc chủ động bố trí giáo viên tham gia chấm thi đã được chuẩn bị sớm nên dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 7-7, theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT.

Các năm trước, việc chấm thi do các trường đại học chủ động và mời giáo viên phổ thông của Hà Nội phối hợp. Năm nay, công việc do Sở GD-ĐT chủ trì công tác chấm thi.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, Bộ cử các đoàn thanh tra là giảng viên các trường đại học giám sát việc chấm thi này để đảm bảo công bằng, khách quan.

Ngày 7-7, các Sở GD-ĐT trên cả nước sẽ công bố kết quả thi THPT quốc gia năm 2017. Từ ngày 8-7 đến ngày 17-7 là thời gian dành cho thí sinh nộp đơn phúc khảo. Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi ban đầu và không hạn chế số môn phúc khảo.