Thi THPT quốc gia 2017: Ngay môn thi đầu tiên, gần 4.000 thí sinh bỏ cuộc

ANTD.VN - 38 trường hợp bị xử lý kỷ luật, gần 4.000 thí sinh bỏ thi buổi thi Ngữ văn. Thí sinh nhiều tuổi nhất tại Nghệ An 53 tuổi vẫn ham học.

Thống kê ban đầu từ Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia 2017, buổi thi môn Ngữ văn với tỉ lệ thí sinh dự thi là 99,53%.

Cụ thể, tổng số thí sinh đăng kí dự thi: 837.818; tổng số thí sinh đến dự thi: 833.894 thí sinh. Vắng gần 4.000 thí sinh so với số đăng ký.

Chưa đến 0,5% thí sinh bỏ không dự thi THPT quốc gia 2017

Cũng trong buổi thi đầu tiên, số thí sinh vi phạm kỷ luật là 38 thí sinh. Trong đó, 1 trường hợp bị cảnh cáo và 37 trường hợp bị đình chỉ. Không có trường hợp giám thị bị xử lý kỷ luật.

Đáng chú ý vẫn là tình trạng một số thí sinh sức khỏe không đảm bảo để hoàn thành bài thi. Tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh), cụm thi 29 tại Hà Tĩnh, cho biết trong quá trình dự thi môn Ngữ văn, thí sinh Lê Tuấn Vũ bị ngất xỉu, không đủ sức khỏe hoàn thành bài thi. Cán bộ làm công tác thi đã đưa em này đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.

Còn tại Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Hồng, sinh năm 1964, là thí sinh nhiều tuổi nhất được ghi nhận tham gia kỳ thi THPT quốc gia đến thời điểm này.

Thí sinh 53 tuổi Nguyễn Xuân Hồng tại điểm thi ở Nghệ An

Là thí sinh tự do, ông Nguyễn Xuân Hồng thi lấy điểm xét tốt nghiệp THPT với 3 môn Văn, Toán và tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên.

Nhận định từ Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia 2017, môn thi đầu tiên diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Thời tiết nhìn chung khí hậu khá mát mẻ, thuận lợi cho thi sinh dự thi. Tình hình giao thông ở các thành phố lớn thông suốt, không xảy ra ùn tắc.