Tập thể dục trị chứng rối loạn cương dương

ANTD.VN -Ngay cả với những người có nguy cơ bị tim mạch, bệnh mạch vành, bất kỳ hình thức tập luyện nào cũng cải thiện chức năng cương dương. 

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã theo dõi 505 đàn ông từ 43-69 tuổi hoạt động thể chất như là một liệu pháp điều trị rối loạn cương dương trong thời gian từ 8 tuần đến 2 năm.

Kết quả cho thấy, tập thể dục là chìa khóa để đánh bại rối loạn chức năng cương dương. Ngay cả với những người có nguy cơ bị tim mạch, bệnh mạch vành, bất kỳ hình thức tập luyện nào cũng cải thiện chức năng cương dương.

Tiến sĩ Landon Trost, Bệnh viện Mayo (Mỹ) cho biết, tập thể dục nên được cho là một phương pháp điều trị các rối loạn chức năng cương dương. Bệnh nhân chỉ cần tập thể dục hoặc kết hợp với các thuốc trị rối loạn cương dương. Suy giảm chức năng tình dục có thể do bệnh tiểu đường, tuổi già, hút thuốc và bệnh mạch vành.