Tác hại khôn lường từ kem trộn, kem cốt, kem ủ trắng da

ANTD.VN -Với mong muốn có một làn da trắng nhanh, nhiều phụ nữ đã tìm đến các loại kem trộn, kem ủ trôi nổi, không rõ nguồn gốc để rồi sau một thời gian sử dụng, nhiều phụ nữ đã bị phản ứng da, gây tổn hại nặng nề về sức khỏe.

Kem trộn là loại kem tự chế với các thành phần chính là vitamin E, Becozym, Cortibion, Aspirin… và đặc biệt là Corticoid. Corticoid là chất ức chế miễn dịch của da, khiến da ngậm nước mạnh, da sẽ trắng mịn và căng mọng rất nhanh chỉ trong vòng 24h sau khi bôi. Nếu sử dụng mỹ phẩm chứa chất này trong thời gian dài sẽ gây ra những biến chứng vô cùng nghiêm trọng như teo da, giãn mạch.

Làn da trở nên mỏng manh, nhạy cảm, lộ rõ các mạch máu sau khi dùng kem trộn một thời gian dài

Theo giảng viên đào tạo thẩm mỹ Dương Quỳnh Hương (Phó Giám đốc chuyên môn Công ty TNHH Mediworld): “Cấu trúc làn da của chúng ta bao gồm 4 lớp: lớp sừng, lớp hạt, lớp gai và lớp đáy. Trong đó lớp sừng và lớp hạt có chức năng miễn dịch tốt nhất, còn lớp gai là lớp da đẹp nhất, chưa có hệ miễn dịch. Khi dùng các sản phẩm lột da, kem trộn, lớp sừng và lớp gai bị bào mòn, lộ ra lớp gai vì thế làn da sẽ trở nên rất đẹp. Tuy nhiên, các bệnh lí, vi khuẩn ẩn chứa dưới lớp gai và lớp đáy sau một thời gian sẽ bùng phát bệnh lí ra ngoài như nám, mụn”.

Rất nhiều bạn gái trẻ hay những bà nội trợ do ham muốn trắng nhanh, không tìm hiểu kĩ nên đã chạy theo các loại kem trộn với những thành phần độc hại. Một số nạn nhân chia sẻ trên các diễn đàn, mạng xã hội:

Nickname Mai Đông chia sẻ trên Facebook: “Thời gian đầu dùng kem trộn ai cũng hợp kem hết ko phân biệt da dầu, da mụn, da khô... cứ dùng là đẹp, căng mịn màng càng ra nắng càng hồng. Sau khi dùng kem trộn một thời gian dài, da mình yếu, mỏng, nhạy cảm, dễ bắt nắng rất nhiều. Da yếu bị bào mòn nên ra nắng gặp nhiệt độ cao rất dễ bị đỏ cảm giác nóng, nhìn vào gương sẽ thấy các mạch máu đỏ. Khi ngưng kem 2 tuần - 1 tháng da sẽ bong tróc mụn nổi li ti, sẽ nhanh bị lão hoá hơn, chảy xệ hơn và ko hấp thụ 1 loại kem nào trừ kem trộn”.

Trên mạng xã hội, một phụ nữ có nickname coco_xanhxanh chia sẻ: “Sau khi sinh con đầu lòng, mình bắt đầu dùng kem trắng da loại trị nám, tàn nhang, chống lão hóa. Lúc còn bôi da đẹp, mịn, trắng, lúc đầu bớt tàn nhang. Sau tới giờ là đúng 5 năm, tàn nhang mọc nhiều hơn, xuất hiện 2 vết nám bằng đầu ngón tay, da mỏng, trắng, nhìn thấy gân máu nhỏ. Cách đây 1 năm mình mới biết thông tin kem trắng da nhanh 6, 7 ngày đều có corticoid nên đã ngừng bôi kem, thế là chỉ 3, 4 ngày sau mặt nổi đầy mụn li ti, sần ngứa, mụn đỏ khắp mặt… Mình hoảng hốt, lo âu, buồn bã cố đến 20 ngày thì không chịu được thế là lại bôi kem ấy, bôi xong 3 ngày là da lại mịn, trắng, mụn chìm không còn dấu vết nào”.

Còn Nickname Ha91 kể: “Mình cũng bị corticoid báo hại, da mình giờ yếu, rõ mao mạch và mỏng lắm. Mình đi khám da liễu, chi phí rất tốn kém mà mãi chưa khỏi”.

Da bị nổi mụn khi ngưng kem 2 tuần – 1 tháng

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại kem tương tự như kem trộn với các tên gọi như kem cốt kích trắng, kem cốt Thái siêu đặc, kem ủ trắng, sữa non cô đặc, kem cốt vitamin, bùn ủ siêu trắng.

Một hộp kem thường có giá từ 100 – 300 nghìnđồng, có loại tới 1 triệu đồng khiến người mua lầm tưởng là kem cao cấp sản xuất tại Nhật, Mỹ, chỉ vì dòng chữ Made In Japan, Made In USA dán trên vỏ.

Kem trộn không rõ nguồn gốc có thể làm trắng da cấp tốc

Chỉ với những thao tác đơn giản, các bạn gái trẻ hay những bà nội trợ đã có thể tham khảo rất nhiều các loại kem cốt, kem sâm xuất xứ "Thái Lan", "Nhật Bản", "Hàn Quốc"… Đa phần các loại kem này đều được giới thiệu hấp dẫn, đi kèm là những hình ảnh thực tế của các cô gái xinh đẹp đang sử dụng, làm tăng sự tin tưởng của người mua vào sản phẩm.

Thêm nữa, để tạo được lòng tin cho khách hàng, các bạn bán hàng còn tạo ra các bình luận giả như “Dùng kem trắng da này thấy rất tốt, da mình đẹp lên chỉ sau 1 tuần sử dụng…”, hay “kem của bạn tốt quá trời, bạn bè mình ai cũng ngạc nhiên vì độ này thấy da mình trắng mịn hơn trước nhiều…”.

Những lời quảng cáo hấp dẫn của các bạn bán hàng

Một số lưu ý khi sử dụng các sản phẩm làm trắng da:

- Không nên sử dụng những sản phẩm làm trắng cấp tốc được chế tạo từ hóa chất, những sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng.

- Khi chọn sản phẩm làm trắng da, nên chọn sản phẩm của thương hiệu đáng tin cậy đồng thời tham khảo ý kiến của chuyên viên tư vấn hoặc bác sĩ da liễu để bảo đảm rằng sản phẩm phù hợp với loại da của mình.

- Để bảo vệ da, nên sử dụng sửa dưỡng thể trắng da có bổ sung hợp chất chống nắng trước khi ra khỏi nhà.