Sạch môi trường, chặn "nguồn" tệ nạn

ANTD.VN - CAP Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội cùng đoàn viên thanh niên cơ sở dọn sạch ô nhiễm môi trường, chặn nguồn tệ nạn trên địa bàn.

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường, và manh nha hiện tượng đối tượng sử dụng ma túy lén lút tìm đến trục đường nội bộ tại 6 khối nhà chung cư cao tầng dành cho sinh viên thuê ở khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, CAP Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tham mưu với UBND phường, huy động đoàn thanh niên cơ sở phối hợp cùng công ty vệ sinh môi trường và đơn vị quản lý các toà nhà dành cho sinh viên thuê, tổ chức tổng vệ sinh, dọn dẹp rác thải.

CAP Hoàng Liệt cùng đoàn viên thanh niên dọn dẹp môi trường tại trục đường nội bộ 6 tòa nhà dành cho sinh viên thuê
Sạch môi trường, chặn "nguồn" tệ nạn ảnh 2

Đại úy Nguyễn Trọng Liêm – Phó trưởng CAP Hoàng Liệt cho biết, trong khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, có 6 khối nhà cao tầng được xây dựng xong từ năm 2014, mục đích để cho các bạn sinh viên thuê. Tuy nhiên suốt từ thời điểm đó, mới chỉ có 1, 2 khu nhà được hoàn thiện, đưa vào khai thác sử dụng.

Các khu nhà còn lại vẫn đang trong tình trạng xây thô, và thời gian qua, trục đường nội bộ của 6 tòa nhà này đã bị biến thành nơi người dân lén đổ rác thải, gây ô nhiễm môi trường. Thậm chí, xuất hiện cả đối tượng nghiện ma túy đến sử dụng tại khu vực thiếu ánh điện chiếu sáng, khuất nẻo này.

Trục đường nội bộ đã trở nên thông thoáng, phong quang

Trước tình trạng trên và đặc biệt thực hiện chỉ đạo của Thành phố, quận về công tác giữ gìn trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường, ngày cuối tuần thứ bảy 25-3, CAP Hoàng Liệt đã tham mưu với chính quyền cơ sở, huy động đoàn viên thanh niên phối hợp cùng công ty vệ sinh môi trường và đơn vị quản lý tòa nhà, tổ chức tổng vệ sinh, dọn sạch rác thải, đồng thời tiến hành quây tôn, ngăn chặn việc đổ rác không đúng nơi quy định cũng như không để đối tượng nghiện hút lợi dụng tụ tập.

Trong 1 ngày tập trung dọn dẹp, khối lượng lớn rác, đất thải đã được thu gom, chuyển đến khu vực tập kết để xử lý. Đại úy Nguyễn Trọng Liêm cho biết, CAP sẽ tiếp tục tham mưu với phường, xây dựng cơ chế phối hợp, xác định rõ trách nhiệm với đơn vị quản lý tòa nhà để đảm bảo bền vững vệ sinh môi trường, an toàn khu vực này, trong thời gian tới.