Sa Pa lạnh dưới 5 độ C, xuất hiện băng giá và sương muối

ANTD.VN - Đêm 29-12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai đạt ngưỡng cực đại, khiến nhiệt độ các địa phương trong tỉnh giảm xuống mức thấp nhất tính từ đầu mùa đông đến nay. 

Lúc 7h sáng 30-12, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: TP Lào Cai giảm tới 12 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) hơn 10 độ C.

Khu du lịch Sa Pa rét hại rất sâu 4,7 độ C; vùng núi Bắc Hà rét nhất 4,5 độ C. Đặc biệt, khu vực quanh đỉnh núi Fansipan (có độ cao từ 2.800m trở lên), nhiệt độ giảm còn 0 độ C. Tại đây bắt đầu ghi nhận xuất hiện băng giá, sương muối.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, sương muối là một hiện tượng thời tiết gây nguy hiểm đến cây trồng, vật nuôi. Nếu hiện tượng này tiếp tục xảy ra ở các vùng núi nơi có dân cư sinh sống sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Vì vậy các địa phương cần chủ động đề phòng.