Phấn đấu học tốt và làm nhiều việc có ích

(ANTĐ) - “Nói năng mạch lạc, súc tích với những câu trả lời ngắn gọn, thông minh” - đó là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với cô bé Nguyễn Linh Chi - học sinh lớp 8A10 trường THCS Giảng Võ.

Phấn đấu học tốt và làm nhiều việc có ích

(ANTĐ) - “Nói năng mạch lạc, súc tích với những câu trả lời ngắn gọn, thông minh” - đó là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với cô bé Nguyễn Linh Chi - học sinh lớp 8A10 trường THCS Giảng Võ.

Em là một trong những cá nhân nhỏ tuổi nhất đạt danh hiệu Người tốt, việc tốt của thành phố Hà Nội năm 2007.

Khi được hỏi về “bí quyết” học tập, Chi nhỏ nhẹ: “Ở lớp em chăm chú nghe thầy cô giảng, nếu chưa rõ em trao đổi với bạn hoặc hỏi thầy. Em thường học kỹ lý thuyết trước khi làm bài tập. Riêng đối với môn tiếng Anh, ngoài việc chăm chỉ làm bài em còn đọc thêm sách báo tham khảo để mở rộng vốn từ…”.

Nhận xét về cô học trò nhỏ của mình, thầy Nguyễn Ngọc Giao - Chủ nhiệm lớp 8A10 - Hiệu phó nhà trường cười trìu mến: “Ngay trong kỳ thi kiểm tra vào  lớp Toán 1 khối 6, Linh Chi là một trong những em đạt điểm cao nhất.

Linh Chi và thầy giáo chủ nhiệm
Linh Chi và thầy giáo chủ nhiệm

Qua hơn 4 học kỳ, em đều là học sinh xuất sắc với điểm bình quân đứng đầu lớp (trên 9.0 và có nhiều môn đạt điểm 10), liên tục đạt học bổng loại 1. Không chỉ học giỏi môn Toán, Chi còn học đều các môn, là Lớp phó học tập và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Trong lớp em là Lớp phó học tập - Cán sự Toán nên thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các bạn làm bài tập. Với bản tính hiền lành, chăm chỉ, Chi được  nhiều bạn bè yêu mến, được thầy cô tin tưởng. Đây là học sinh tiêu biểu của trường THCS Giảng Võ về mọi mặt”…

Do nhà có em nhỏ, bố thường xuyên đi công tác xa nên Linh Chi phải tự học là chính. Tuy vậy, ngay từ nhỏ, cô bé này đã rèn luyện cho mình tính tự lập, tự giác cao trong mọi việc.

Nói về ước mơ của mình, Chi thổ lộ: “Em mong mình giữ vững được thành tích học tập, lên cấp 3 thi đỗ vào trường Hà Nội - Amsterdam, giúp đỡ các bạn cùng vươn lên và làm thêm được nhiều việc có ích”. Chúng ta hãy cùng chúc cho mơ ước của cô bé 14 tuổi này trở thành hiện thực!

Huệ Linh