Nữ sinh đánh bạn có thể bị xem xét hành vi làm nhục người khác

ANTD.VN - Đó là nhận định của luật sư Hoàng Văn Dũng, Công ty Luật hợp danh Bross và cộng sự liên quan tới sự việc nhóm 3 nữ sinh vây đánh một nữ sinh khác tại địa bàn xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Hành vi lột đồ, quay clip tung lên mạng có thể bị xem xét, xử lý vì tội làm nhục người khác (ảnh cắt từ clip)

Chiều 26-8, trên mạng xã hội lan truyền một clip do chính nữ sinh đánh bạn đăng tải để khoe “chiến tích”. Những hình ảnh trong clip cho thấy, bất chấp trời mưa to gió lớn, một nhóm thiếu nữ vẫn tổ chức đánh 1 nữ sinh ngay giữa đường. Nạn nhân là một nữ sinh mặc áo phông màu đen đang đứng giữa đường thì bị 1 nhóm 5 nữ sinh khác xông vào đấm, đá, xô đẩy ngã ra đường.

Các nữ sinh tham gia hành hung túm tóc kéo lê nạn nhân giữa đường, trong khi những người khác dùng mũ bảo hiểm tiếp tục đánh vào đầu nạn nhân. Nhóm thiếu nữ này còn cố tình lột đồ của nạn nhân nhưng bất thành. Nhiều người chứng kiến sự việc  lên tiếng khuyên can, đề nghị nhóm người dừng việc đánh nạn nhân song nhóm các cô gái chỉ dừng tay khi nạn nhân nằm im bất động giữa đường. 

Ngay sau khi rời bỏ hiện trường, nhóm nữ sinh đánh bạn lên facebook cá nhân đăng tải các đoạn clip về vụ việc mà họ quay được để khoe thành tích. Theo các nội dung được nhóm này chia sẻ thì nguyên nhân vụ việc là do ghen tuông và đây là vụ đánh ghen.

Luật sư Hoàng Văn Dũng (Công ty Luật hợp danh Bross)

Nhiều người xem phẫn nộ

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, tối 26-8, CAQ Cẩm Lệ và CAH Hòa Vang, Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra làm rõ các cô gái tham gia đánh “hội đồng” nữ sinh vào sáng cùng ngày tại địa bàn xã Hòa Châu. Theo thông tin từ CAQ Cẩm Lệ, quá trình điều tra đã làm rõ danh tính những người tham gia đánh và nạn nhân. Hiện sức khỏe nạn nhân ổn định nhưng tinh thần vẫn đang hoảng loạn, lo sợ. Các cô gái tham gia đánh nạn nhân cũng đã chủ động xin lỗi. 

Chứng kiến hành vi của nhóm nữ sinh sau khi xem clip trên mạng xã hội, nhiều người dân tỏ ra phẫn nộ. Anh Vũ Khánh Tùng, trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bày tỏ, hành vi của các cô gái thể hiện sự xuống cấp của đạo đức, các em này dù được ăn học nhưng hành xử hết sức vô văn hóa.  

Chị Trần Kim Liên, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận xét, theo những gì các bạn nữ viết trên mạng thì nguyên nhân của vụ việc là do ghen tuông, nếu đúng như vậy thì quả là rất đáng buồn. Tuổi các em đang là tuổi học hành, không thể vì chuyện tình cảm mà có hành vi xúc phạm bạn cùng giới như vậy. “Tôi cũng có con gái đang ở độ tuổi này, nên thực sự rất lo ngại khi xem clip nói trên. Các cháu bây giờ dậy thì sớm nhưng suy nghĩ thì còn hạn chế và hành xử thì tùy tiện, bản năng quá”, chị Liên đánh giá.

Có nhiều khung xử phạt

Về vụ việc trên, luật sư Hoàng Văn Dũng - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, các nữ sinh này mới chỉ 16-17 tuổi, do đó việc xử lý hành chính hay hình sự đối với sự việc phải dựa vào căn cứ về độ tuổi, mức độ thương tích của nạn nhân. Với những hình ảnh trong clip thì có thể bị hại chưa đến mức thương tích phải khởi tố vụ án hình sự về hành vi cố ý gây thương tích, nhưng có thể xem xét tới hành vi làm nhục người khác. Trong khi đó, các thiếu nữ này không những chửi bới mà còn định lột đồ, quay clip và đăng tải lên mạng xã hội, nên hành vi có thể bị coi là làm nhục người khác.

Đối với hành vi này, pháp luật Việt Nam quy định nhiều mức xử phạt khác nhau như xử phạt hành chính sẽ căn cứ vào Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội  với mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000-300.000 đồng. Nếu nặng hơn có thể xem xét xử lý hình sự theo điều 121 - Bộ luật Hình sự về tội làm nhục người khác với khung hình phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 

“Thời gian gần đây, bạo lực tại trường học diễn ra quá nhiều cho thấy xã hội đang xuống cấp về mặt đạo đức. Đây là sự cảnh báo cho các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái. Gia đình, nhà trường và xã hội cần phải có trách nhiệm quản lý, giáo dục các em” - luật sư Hoàng Văn Dũng nhìn nhận.