"Nói không" với hoạt động trông giữ phương tiện không phép

ANTD.VN - Sáng nay 17-10, CAQ Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đồng loạt ra quân tập trung giải quyết các vi phạm về trật tự đô thị (TTĐT), xử lý triệt để các điểm trông giữ phương tiện không phép Đội CSGT-TT-CĐ, là đơn vị chủ trì...

Lực lượng  chức năng kiểm tra các điểm trông giữ xe tại các khu vực cổng và xung quanh bệnh viện trên địa bàn

Thượng úy Nguyễn Văn Kiệt – Đội trưởng Đội CSGT-TT-CĐ cho biết, thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về việc “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn”; CAQ Hai Bà Trưng đã xây dựng kế hoạch tập trung giải quyết các vi phạm về TTĐ, xử lý triệt để các điểm trông giữ phương tiện không phép trên hè phố, dưới lòng đường.

Phân rõ trách nhiệm

Qua đó, lực lượng ra quân lần này sẽ giải quyết dứt điểm các vi phạm về TTATGT-TTĐT, nhất là các điểm chiếm dụng lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh buôn bán; xử lý triệt để các điểm trông giữ phương tiện không phép. Song song với việc ra quân, xử lý, các tổ công tác cũng tuyên truyền đến người dân và nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm của CBCS, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác đảm bảo TTATGT-TTĐT-TTCC....

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều năm qua, công tác đảm bảo TTATGT-TTĐT-TTCC trên địa bàn quận Hai Bà Trưng được các cấp các ngành cùng cả hệ thông chính trị và nhân dân vào cuộc. Nhiều tuyến phố đã tạo được sự phong quang sạch đẹp. Việc chống tái chiếm, vi phạm đã được duy trì nhờ sự phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị địa bàn, trong đó lực lượng Công an luôn giữ vai trò “chủ công”.

Trung tá Nguyễn Đức Duân – Đội phó Đội CSGT-TT-CĐ thông tin, tiếp tục thực hiện năm trật tự văn minh đô thị, CAQ Hai Bà Trưng thường xuyên triển khai việc ra quân, xử lý các vi phạm TTĐT. Đến nay, tình trạng vi phạm lấn chiếm vỉa hè buôn bán, sử dụng mái che, mái vẩy... đã cơ bản được xử lý triệt để. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số trường hợp tổ chức trông giữ xe không phép ngay dưới lòng đường, vỉa hè đã gây mất TTATGT-TTĐT.

Xử lý  nghiêm trường hợp vi phạm

Qua rà soát, hiện trên địa bàn quận có gần 20 điểm trông giữ xe không phép. Với vai trò là lực lượng chủ trì, nòng cốt trong việc thực hiện Kế hoạch này, Đội CSGT-TT-CĐ đã tham mưu cho BCH CAQ huy động phối hợp với lực lượng CSHS, công an các phường và ban ngành chức năng thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giải quyết triệt để các vi phạm về lĩnh vực này.

Xử lý triệt để

“Để tránh việc ra quân rầm rộ, “đánh trống bỏ dùi”, sau khi xử lý giải tỏa các điểm trông giữ xe không phép trên địa bàn thuộc phường nào, Đội CSGT-TT-CĐ sẽ bàn giao cho phường đó quản lý. Nếu để tái diễn sẽ phải chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT-TT-CĐ quận cũng thường xuyên phối hợp với các phường tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, duy trì chống tái lấn chiếm”, Trung tá Nguyễn Đức Duân cho biết.

Kiểm tra hồ sơ pháp lý một số điểm trông xe của đơn vị, doanh nghiệp

Đợt ra quân lần này chủ yếu “đánh mạnh” vào một số điểm có hành vi trông giữ xe trái phép quanh các cổng và xung quanh bệnh viện, hay các khu vực chợ, bệnh viện và các tuyến phố chính.

Tham gia buổi ra quân cùng CAQ, ông Trần Đức Quyền – Phó Chủ tịch UBND phường Ngô Thì Nhậm chia sẻ, địa bàn phường do đặc thù có chợ Hôm hay tuyến phố chính như Phố Huế và một tuyến phố trọng điểm khác có nhiều cửa hàng kinh doanh buôn bán, việc tổ chức, sắp xếp các điểm trông giữ xe là hết sức khó khăn. Lợi dụng việc này, một số cá nhân đã tổ chức trông xe không phép. Trước tình hình trên, phường Ngô Thì Nhậm thường xuyên kiểm tra, xử lý. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý triệt để”.

Kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên tuyến Phố Huế

Bà Lý Thu Loan (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) bày tỏ, việc lực lượng Công an và các ban ngành đoàn thể trên địa bàn thường xuyên tuần tra nhắc nhở các hộ có cửa hàng kinh doanh, buôn bán và đặc biệt là công tác vận động, tuyên truyền cho người dân ký cam kết thể hiện sự quyết tâm không nhỏ trong việc quản lý, xử lý các vi phạm về TTATGT-TTĐT-TTCC. Điều đáng nói, khi lực lượng ra quân xử lý rất nghiêm và không thiên vị bất cứ trường hợp nào nên người dân rất phấn khởi.