TP.HCM:

Những vỉa hè ông Đoàn Ngọc Hải "giành lại" giờ ra sao?

ANTD.VN - Đã hơn 2 tháng kể từ khi ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND quận 1 trực tiếp xuống đường chỉ đạo lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường trả lại lối đi cho người đi bộ. Vỉa hè những tuyến đường khu vực trung tâm TP.HCM hiện giờ đã trở nên thông thoáng hơn hẳn.

Một số hình ảnh mới nhất PV ghi nhận chiều 31/3:

Những bậc tam cấp trên đường Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, sau khi bị ông Đoàn Ngọc Hải cho tháo dỡ vì lấn chiếm vỉa hè trong lúc ra quân. Đến nay, các doanh nghiệp đã xây dựng lùi vào trong, trả lại lối đi cho người đi bộ.

Vỉa hè trên đường Phạm Hồng Thái thông thoáng hơn hẳn sau 2 tháng kể từ khi vị phó chủ tịch UBND quận 1 trực tiếp xuống đường chỉ đạo lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường. Người đi bộ trên vỉa hè không còn những bậc tam cấp, chậu hoa... cản lối đi.

Sau khi 2 chậu hoa lấn chiếm vỉa hè khoảng 1,5m trước quán cà phê StarBucks (giao lộ Phạm Hồng Thái - Nguyễn Thị Nghĩa) bị ông Hải yêu cầu đập bỏ trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Hiện giờ, vỉa hè nơi đây không còn chật chội, trở nên thông thoáng hơn hẳn.

Trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, có 2 bức tường (một bức cao 4m dài 4m, một bức cao 2,5m dài 2m) lấn vỉa hè đã bị ông Hải yêu cầu đoàn liên ngành cho tháo dỡ. Hiện tại, nơi này vỉa hè trở nên thông thoáng hơn, người đi bộ thoải mái bước đi.

Trên đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, trước một doanh nghiệp có để 2 con sư tử lấn chiếm vỉa hè cản lối người đi bộ đã bị ông Hải yêu cầu lực lượng liên ngành tháo dỡ trả lại lối thông thoáng cho người đi bộ.

Người đi bộ thoải mái trải bước trên vỉa hè trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đường Võ Văn Kiệt, sau khi ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu tháo dỡ hàng rào sắt bao quanh ngân hàng lấn chiếm vỉa hè.

Mái che bằng sắt kiên cố trước tòa nhà SaiGon Center (giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lai, phường Bến Thành) lấn chiếm vỉa hè nhiều lần bị ông Hải gửi thông báo tháo dỡ nhưng không thực hiện. Sau đó, ông Hải đã yêu cầu lực lượng liên ngành cưỡng chế, tháo dỡ và phạt tòa nhà 58 triệu đồng (50 triệu đồng tiền chi phí tháo dỡ, 8 triệu đồng tiền phạt).