Nhắn tin "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam"

ANTD.VN - Ngày 27-2, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đã tổ chức họp báo phát động chương trình nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”. 

Với thông điệp “Một tin nhắn - Một tấm lòng - Kết nối và lan tỏa - Vì nạn nhân chất độc da cam”, chương trình sẽ tiếp nhận sự ủng hộ qua tin nhắn theo cú pháp DACAM gửi 1409 từ ngày 26-2 đến ngày 28-4-2017, mỗi tin nhắn ủng hộ 18.000 đồng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch VAVA cho biết, năm 2016, VAVA đã tiếp nhận hơn 4,2 tỷ đồng từ các thuê bao di động trong cả nước qua chương trình nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.

Toàn bộ số tiền ủng hộ đã được VAVA phân bổ cho các hội địa phương để xây dựng cơ sở nuôi dưỡng bán trú, phục hồi chức năng và trực tiếp giúp đỡ những nạn nhân da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, từ tháng 3-2016, VAVA đã đưa vào hoạt động Trung tâm Bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, đào tạo và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội; tiếp nhận nuôi 40 nạn nhân chất độc da cam; xông hơi, tẩy độc cho 164 người…