Nhận 584 triệu USD sau khi ly hôn

ANTD.VN -Một tòa án ở Anh đã yêu cầu tỷ phú người Nga trả cho vợ 584 triệu USD theo thỏa thuận ly hôn. 

Khoản tiền trên, chiếm 41,5% “tài sản hôn nhân” của cặp vợ chồng không được nêu tên này, có thể là số tiền thỏa thuận ly hôn lớn nhất từng được tòa án Anh yêu cầu.

Người chồng không chấp thuận vì cho rằng ông ta góp công lớn vào việc tạo ra số tài sản của họ, nhưng thẩm phán Haddon-Cave khẳng định, sự đóng góp của tỷ phú Nga và người vợ là như nhau.

Theo vị thẩm phán, cặp đôi này gặp nhau năm 1989 khi người vợ, đến từ Đông Âu, học tập tại Matxcova. Họ kết hôn 4 năm sau đó và có 2 con. Cặp vợ chồng chuyển tới London năm 1993 và sống ở Surrey, miền nam nước Anh. Người vợ đã nhập quốc tịch Anh khoảng 15 năm trước. Cách đây khoảng 5 năm, người chồng bán cổ phần trong một công ty Nga được 1,3 tỷ USD. Một năm sau ông ta mua 2 căn hộ sang ở London trị giá 37,3 triệu USD và 9 triệu USD cho các con.