Nhà nghỉ "toa tàu": Rẻ, hay, nhưng nhiều nguy cơ về an ninh trật tự

ANTD.VN - Nhà nghỉ cho thuê phòng ngủ tập thể hay còn gọi là nhà nghỉ “toa tàu” đang có xu hướng phát triển, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, đặc biệt là du khách nước ngoài. Tuy nhiên, những “toa tàu” không chạy này có thể tiềm ẩn nguy cơ hoạt động tội phạm…

Rẻ, tiện nhưng dễ có thể phát sinh hoạt động phạm tội

Mô hình nhà nghỉ “toa tàu” khá mới mẻ ở Việt Nam, nhưng ở nhiều nước trên thế giới, đây là mô hình không còn xa lạ. “Cũ người mới ta”, những nhà nghỉ tập thể này thường là phục vụ các du khách nước ngoài. Họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nay đây, mai đó, không có điểm dừng chân cố định. Cả “ngôi nhà” nằm trong chiếc balo đeo sau lưng với đầy đủ tư trang, đồ dùng cá nhân… Chúng ta hay gọi họ là “Tây balo”.

Những người này có thể là thích du lịch tự do, hoặc là những người sống bằng trợ cấp xã hội và dùng số tiền đó để đi du lịch ở những quốc gia mà chi phí phù hợp với số tiền họ có. Anh Kelly, 26 tuổi, một du khách người Anh chia sẻ: “Tôi rất thích du lịch một mình. Tôi có thể tự khám phá những nơi mà tôi đến. Ban đầu khá lạ lẫm, nhưng càng lạ lại càng thú vị. Đất nước của các bạn là một ví dụ như vậy đấy. Mọi thứ thật xinh đẹp và chắc chắn đây sẽ không phải là lần cuối cùng tôi đến với các bạn”.

Nhà nghỉ "toa tàu" rẻ, tiện, nhưng với những chiếc tủ cá nhân lỏng lẻo như thế kia, liệu có đảm bảo an toàn về tài sản cho du khách?

Khi được hỏi về việc lựa chọn nơi trú chân những lúc nghỉ ngơi, người này cho biết: “Tôi không có nhiều tiền để thuê khách sạn hạng sang. Tôi còn trẻ mà. Bởi vậy, tôi sẽ chọn cho mình một nhà trọ bình dân nào đó nếu ở lại vài ba ngày. Nhưng nếu chỉ để kiếm một chỗ ngủ, tôi sẽ tìm tới những nhà nghỉ tập thể. Nó vừa rẻ tiền, mà lại đáp ứng được nhu cầu của cá nhân tôi. Nhiều người cũng chọn giống tôi vậy. Tôi nghĩ các bạn phát triển những nhà nghỉ kiểu này thực sự rất phù hợp với những người như tôi…”.

Nhà nghỉ “toa tàu” rẻ và thuận tiện, nhưng theo cơ quan Công an, đây cũng là nơi dễ phát sinh tội phạm.

Trao đổi với PV An ninh Thủ đô, Thiếu tá Tống Đăng Công – Đội trưởng Đội CSHS – CAQ Hoàn Kiếm cho biết: “Những nhà nghỉ như thế này hiện nay đang trở nên khá phổ biến và đáp ứng nhu cầu của nhiều khách du lịch quốc tế. Tuy nhiên, đây cũng có thể là nơi phát sinh tội phạm. Bản thân những người thuê phòng này thường là không có sự quen biết nhau, có thể đến từ nhiều quốc gia khác nhau, lứa tuổi khác nhau. Do vậy, chính những khách du lịch người nước ngoài khác lợi dụng việc này để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trong quá trình ở chung…”

Nhà nghỉ "toa tàu": Rẻ, hay, nhưng nhiều nguy cơ về an ninh trật tự ảnh 2

Đối tượng Koh Yik Siang John, quốc tịch Malaysia đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản của khách du lịch thuê cùng phòng tại một nhà nghỉ "toa tàu" trên địa bàn quận Hoàn Kiếm 

Sở dĩ xảy ra những vụ việc như trộm cắp tài sản của bạn thuê phòng xuất phát từ một số nguyên nhân sau: Thứ nhất, nhà nghỉ thường bố trí các tủ đựng tài sản của khách ở bên ngoài hành lang. Những tủ đồ này thường không đảm bảo, dễ cậy phá. Đối tượng có thể lợi dụng đêm khuya, khi những người thuê cùng phòng say ngủ để phá tủ, trộm cắp tài sản rồi làm thủ tục “check out”, nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Thứ hai, nhiều khách du lịch vẫn thiếu sự cảnh giác, hoặc để tài sản cá nhân sơ hở, dẫn đến việc đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Quan trọng nhất vẫn là phòng ngừa

Các đối tượng phạm tội đều là người nước ngoài, do vậy, công tác điều tra, bắt giữ, xử lý của cơ quan Công an gặp rất nhiều khó khăn. Theo Thiếu tá Tống Đăng Công, nạn nhân của những vụ việc này cũng là du khách nước ngoài dẫn đến bất đồng ngôn ngữ. Chính vì vậy, trong quá trình khai thác những thông tin để phục vụ công tác điều tra, truy xét thường gặp những trở ngại nhất định. Đặc biệt, nhiều du khách đến từ các quốc gia sử dụng ngôn ngữ ít phổ biến thì khi xảy ra sự việc, đội ngũ cán bộ làm công tác phiên dịch cũng khó đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

Trong khi đó, đối tượng gây án là người nước ngoài thường xuyên di chuyển nơi ở, địa điểm du lịch. Vì vậy công tác điều tra, truy xét cũng gặp nhiều khó khăn.

Qua công tác nắm tình hình và sau một vài vụ trộm cắp tài sản tại các nhà nghỉ “toa tàu” đã xảy ra, CAQ Hoàn Kiếm đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các phường tăng cường các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này. Ngày 14/8/2017, CAQ Hoàn Kiếm đã triển khai Kế hoạch 172 về “Phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài”.

Cơ quan Công an khuyến cáo các nhà nghỉ "toa tàu" cần mở thêm dịch vụ ký gửi tài sản có giá trị để đảm bảo an toàn cho khách thuê phòng

Ngoài ra, lực lượng công an cấp cơ sở cũng thường xuyên kiểm tra việc thực hiện khai báo tạm trú, tạm vắng cho người nước ngoài tại các cơ sở kinh doanh lưu trú, trong đó có các cơ sở kinh doanh mô hình nhà nghỉ tập thể. Từ đó cập nhật thông tin, dữ liệu của du khách quốc tế để quản lý. Khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an có thể tra cứu các thông tin này để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo các cơ sở kinh doanh lưu trú, đặc biệt là các nhà nghỉ cho thuê phòng tập thể cũng cần trang bị các loại tủ đảm bảo an toàn hơn, lắp camera an ninh, đồng thời mở dịch vụ kí gửi tài sản có giá trị cho khách hàng, tránh để mất mát những loại tài sản lớn; khi xảy ra các vụ việc cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời có biện pháp xử lý.