Nguy cơ tai nạn từ những chuyến dã ngoại

ANTD.VN -Vào thời điểm này, khi năm học sắp kết thúc, có nhiều trường tổ chức hoạt động dã ngoại cho học sinh. Đây  là hoạt động ngoại khóa vô cùng cần thiết nhằm tạo niềm vui, sự hưng phấn cho các em trong học tập. Tuy vậy, sau nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra từ những chuyến dã ngoại, nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng.

Vô số rủi ro

Ngày 8-4 vừa qua, UBND quận Tây Hồ, Hà Nội đã báo cáo UBND Thành phố về trường hợp một học sinh Trường THCS Xuân La tử vong trong chuyến dã ngoại của trường, đồng thời yêu cầu các trường học trên địa bàn quận tạm ngừng tổ chức cho học sinh đi dã ngoại. Được biết, trong chuyến dã ngoại của Trường THCS Xuân La được tổ chức vào ngày 5-4, khi đoàn học sinh đang di chuyển từ Thủy điện Hòa Bình về thác Thăng Thiên thì một học sinh bất ngờ bị ngã, dù đã được cấp cứu kịp thời nhưng không qua khỏi.

Trước đó, tại xa lộ Hà Nội (hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai), một chiếc xe khách chở 40 em nhỏ đi dã ngoại đang lưu thông trên tuyến đường này bất ngờ lao vào xe ben chạy cùng chiều trên xa lộ Hà Nội, khiến xe ben tông vào dải phân cách bằng bê tông. Vụ việc này tuy không gây thiết hại về người nhưng đã gây ùn tắc kéo dài, đồng thời khiến hàng chục em nhỏ trên xe khách vô cùng hoảng loạn.

Cần đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi dã ngoại, đặc biệt là những nơi sông nước (ảnh minh họa)

 Cách đây không lâu, tai nạn thương tâm cướp đi sự sống của 7 học sinh ở Bình Dương trong chuyến dã ngoại biển Cần Giờ hay vụ một nam sinh lớp 9, Trường THCS Giáp Bát (Hà Nội) đã bị chết đuối sau khi cùng bạn bè tắm mát tại khe suối thuộc khu du lịch sinh thái Tây Thiên (Vĩnh Phúc) vẫn khiến dư luận chưa hết bàng hoàng. Sau những vụ việc này, nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng, bất an mỗi lần nhận được thông báo của nhà trường về việc tổ chức các chuyến dã ngoại.

Chị Đỗ Thu Hoa ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội – một phụ huynh có con đang học tiểu học cho biết, hàng năm, các trường từ tiểu học đến PTTH đều tổ chức cho học sinh đi dã ngoại từ 2-4 lần, mỗi lần có tới hàng nghìn học sinh tham gia. Trong những chuyến đi cùng con, chị Hoa đã chứng kiến không ít trẻ chạy nhảy cạnh hồ nước hay tự ý trèo lên cao trượt xuống, có thể ngã bất cứ lúc nào. Trong khi đó, thầy cô và hướng dẫn viên không thể quản lý và bao quát hết mọi trẻ.

“Để đảm bảo an toàn, nếu muốn cho con tham gia những chuyến dã ngoại, ngoại khóa, phụ huynh nên sắp xếp đi cùng con để hỗ trợ cô và hướng dẫn viên trông coi trẻ, bởi việc quản lý từ 40-50 học sinh cùng lúc là điều không đơn giản. Hơn nữa, khi đến một môi trường mới, trẻ rất hiếu động, đôi khi không nghe lời cô nên rất nguy hiểm nếu không có sự giám sát của người lớn” – chị Hoa chia sẻ.

 Cần lựa chọn địa điểm phù hợp

Để tạo sự hứng thú cho học sinh, các trường thường chọn địa điểm nằm ở các khu vực ngoại thành hoặc một vài tỉnh lân cận. Song thực tế cho thấy có nhiều chuyến đi không đạt hiệu quả như mong muốn gây lãng phí không nhỏ về thời gian và tiền bạc. Học sinh phải mất khá nhiều thời gian để di chuyển trên xe nhưng khi đến nơi lại chỉ được chơi những trò chơi quen thuộc mà ngay tại trường cũng có thể tổ chức được, cảnh quan nghèo nàn, số học sinh lại đông nên ở đâu cũng phải chen chúc nhau, kể cả tại khu vệ sinh, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Là đơn vị thường xuyên phối hợp với các trường tổ chức nhiều chuyến dã ngoại cho học sinh, ông Vũ Đăng Trung - Giám đốc một công ty lữ hành ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, do hầu hết các trường khi tổ chức những tour tham quan dã ngoại cho học sinh đều kết hợp với công ty du lịch lữ hành và thường phó mặc hoàn toàn cho các công ty này lên nội dung, kinh phí và quản lý học sinh nên dẫn đến tình trạng chương trình hoạt động lớp nào cũng giống lớp nào, khá đơn điệu và tẻ nhạt. Mặt khác, trẻ em rất hiếu kỳ, ham những điều mới lạ, thích khám phá và khẳng định bản thân nên nguy cơ gặp tai nạn trong chuyến đi khá cao, đặc biệt là ở những nơi có địa hình không bằng phẳng hay có sông, suối, biển…

Điều đáng nói là, dù các vụ tai nạn trong các chuyến dã ngoại của học sinh diễn ra khá nhiều song việc mua bảo hiểm cho học sinh khi đi tham quan, du lịch hầu như chưa được quan tâm đúng mức. Hầu hết các trường chỉ quan tâm đến giá cả tour cùng các dịch vụ khuyến mại đi kèm. Điều này dẫn đến quyền lợi của học sinh không được bảo đảm khi sự cố xảy ra.

Không thể phủ nhận, tham quan, dã ngoại là hoạt động rất bổ ích, không thể thiếu trong chương trình giáo dục của các trường. Đây cũng là dịp để các em giao lưu, chia sẻ tình cảm với bạn bè và thầy cô giáo, giúp các em được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, từ đó phấn khởi, tự tin vào bản thân để học tập tốt hơn. Song để đảm bảo an toàn học sinh khi đi dã ngoại, các nhà trường cần lập kế hoạch chi tiết về chuyến đi, trong đó việc đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh phải là ưu tiên hàng đầu, sau đó cần chọn điểm đến phù hợp, xây dựng nội dung chương trình phù hợp vừa có tính giáo dục, rèn luyện vừa đảm bảo tính giải trí cho học sinh.

 Ngoài ra, mỗi học sinh phải được rèn các kỹ năng như tuân theo quy định tập thể, tự phục vụ, tự chăm sóc bản thân, phòng tránh những khu vực nguy hiểm, biết các xử lý khi gặp nạn...Đặc biệt, mỗi trường nên lựa chọn những công ty lữ hành uy tín, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, có hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm, đồng thời tiến hành mua bảo hiểm du lịch đầy đủ cho học sinh khi đi dã ngoại.