Người đầu tiên xông vào cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong ngôi nhà cháy tại thị trấn Xuân Mai

ANTD.VN - Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 1h20 ngày 25-9, tại một nhà dân ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã khiến 2 nạn nhân tử vong do ngạt khói và khí độc.

Vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát từ tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng và nhanh chóng lan rộng sang toàn bộ nhà xưởng lân cận. Mặc dù người dân đã tri hô lớn, nhưng do ban công của ngôi nhà đều làm chuồng cọp bằng sắt kiên cố, khiến người mắc kẹt không tìm được lối thoát.

Được sự hỗ trợ của người dân cùng lực lượng chức năng, sau gần 30 phút tích cực cứu nạn, 5 trong tổng số 7 người có mặt đã thoát nạn và được đưa đến nơi an toàn. 2 nạn nhân nữ do mắc kẹt trên tầng 4 của tòa nhà đã bị tử vong do ngạt khói khí độc.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy số 9 đã nhanh chóng điều động 5 xe chữa cháy cùng xe thang và các phương tiện đến hiện trường dập lửa, cứu nạn. Nhận thấy đám cháy phát triển mạnh, có nguy cơ lan rộng, đơn vị đã yêu cầu chi viện thêm 4 xe chữa cháy từ các đơn vị lân cận.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Công an huyện Chương Mỹ cùng các lực lượng khác và người dân có mặt hỗ trợ lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ. Sau hơn 1 giờ chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

Được biết, ngôi nhà được chủ nhân vừa sử dụng làm nơi ở và nhà xưởng sửa chữa, kinh doanh xe máy. Tại thời điểm xảy cháy, trong nhà có nhiều săm, llốp, dầu nhờn, xe máy và chiếc xe ô tô nhãn hiệu BMW để tại tầng 1, tầng hầm và nhà xưởng bên cạnh.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an huyện Chương Mỹ phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương làm rõ.