Người dân Hà Nội đổ xô đi săn hàng giảm giá cuối năm

ANTD.VN - Dịp cuối năm, rất nhiều cửa hàng, siêu thị xả hàng đón Tết, mức giảm giá đôi khi tăng lên đến 70 – 80%. Chính bởi vậy, nhiều người dân Thủ đô đổ xô đi săn hàng đẹp mà với giá chỉ bằng một nửa, thậm chí là 30% giá ngày thường. 

Người dân Hà Nội đổ xô đi săn hàng giảm giá cuối năm ảnh 1

Trước cửa một cửa hàng quần áo trên đường Cầu Giấy, hàng chục chiếc xe máy xếp tràn ra quá nửa lòng đường. Đây cũng là một trong những vấn đề khiến tình trạng tắc đường trở nên trầm trọng hơn.

Người dân Hà Nội đổ xô đi săn hàng giảm giá cuối năm ảnh 2

Vấn đề này cũng lặp lại tương tự ở một cửa hàng khác trên phố Kim Mã.

Người dân Hà Nội đổ xô đi săn hàng giảm giá cuối năm ảnh 3

Với mức giảm giá lên đến 70%, đây không chỉ là giá hời đối với các bạn sinh viên mà cả với những ai đã đi làm, có thu nhập ổn định.

Người dân Hà Nội đổ xô đi săn hàng giảm giá cuối năm ảnh 4

Trên phố Thái Hà, vỉa hè rộng rãi hơn nên ít khi có tình trạng xếp xe lấn xuống lòng đường. Tuy nhiên, số lượng xe đỗ trước các cửa hàng vẫn rất nhiều.

Người dân Hà Nội đổ xô đi săn hàng giảm giá cuối năm ảnh 5

Hay một cửa hàng thời trang lớn, có mức giảm giá từ 30 – 70% cũng là nơi được nhiều người tới mua sắm quần áo cuối năm.

Người dân Hà Nội đổ xô đi săn hàng giảm giá cuối năm ảnh 6

Hàng thời trang giảm giá không chỉ thu hút nhiều nữ giới mà ngay cả cánh đàn ông cũng chịu khó săn lùng, tìm kiếm một món đồ ưng ý giữa bạt ngàn đồ giảm giá.

Người dân Hà Nội đổ xô đi săn hàng giảm giá cuối năm ảnh 7

Ngoài mặt hàng thời trang mới, các cửa hàng đồ cũ, đồ secondhand cũng được nhiều tín đồ thời trang yêu thích bởi sự độc đáo, có "1-0-2.

Người dân Hà Nội đổ xô đi săn hàng giảm giá cuối năm ảnh 8

Trên phố Chùa Bộc, con phố nổi tiếng với mặt hàng thời trang, xe xếp đầy trên vỉa hè cùng số lượng lớn người dân đang chọn mua đồ giảm giá. Còn dưới lòng đường, tình trạng ùn tắc ngày càng nặng hơn