Nghĩa cử đẹp của gia đình cô giáo trẻ

ANTD.VN- Gần đây, gia đình một giáo viên 25 tuổi người Đài Loan (Trung Quốc) đã hiến tặng toàn bộ nội tạng của con gái sau khi cô tử vong ở Singapore vì một căn bệnh liên quan tới não. 

Cô giáo Audrey Luan Yi Shiuan

Cô Audrey Luan Yi Shiuan tới Singapore làm giáo viên tại một trường tư thục vào tháng 7-2016 sau khi tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ Đài Bắc.

Từ khi về Đài Loan thăm gia đình hôm 10-4, Luan bắt đầu cảm thấy không khỏe. Cô bị ngất và phải nhập viện. Không rõ căn bệnh mà giáo viên này mắc phải nhưng chỉ hơn chục ngày sau, Luan đã qua đời vì chết não.

Gia đình cô rất khó khăn khi đưa ra quyết định hiến tặng nội tạng của con gái, nhưng họ vẫn làm việc này vì cho rằng giúp đỡ các bệnh nhân khác sống khỏe mạnh, hạnh phúc thì đồng nghĩa hình ảnh của Luan sẽ còn mãi.

Theo trang web của Bộ Y tế Singapore, 7 người có thể được cứu sống nhờ một người hiến tạng.