Nghỉ lễ 30/4-1/5: Có một khu phố đi bộ Hà Nội khác lạ, trong trẻo

ANTD.VN - Dịp nghỉ lễ 30-4 này, nếu bạn không muốn đi chơi xa, thì có thể tìm đến những điểm vui chơi giải trí ngay tại Hà Nội, mà phố đi bộ là "một điểm đến".

Dịp nghỉ lễ 30-4 năm nay "rơi" đúng vào ngày Chủ nhật và thứ Hai, nên ít nhất bạn vẫn có 1 ngày đến phố đi bộ Hà Nội, nếu muốn. Sẽ bớt đi sự ồn ào, đông đúc đến náo nhiệt, phố đi bộ sẽ trở về sự trong trẻo, thư thái như đáng ra phải có.

"Dự" rằng, Chủ nhật này (30/4), khu vực phố đi bộ sẽ khác biệt, trong trẻo hơn, bớt ồn ào hơn

Đi vào hoạt động được khoảng thời gian khá lâu, mỗi dịp cuối tuần, phố đi bộ luôn là điểm đến thu hút người dân Thủ đô cũng như du khách. Nơi đây mọi người vừa có thể tản bộ thư giãn, ngắm nhìn Hồ Gươm, thăm quan những danh thắng xung quanh và thưởng thức những món ăn mang hương vị đường phố rất riêng của Hà Nội.

Trở về tuổi thơ....

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Có một khu phố đi bộ Hà Nội khác lạ, trong trẻo ảnh 3

...với những con tò he

Âm nhạc cũng chính là một sắc thái không thể thiếu của phố đi bộ. Từ các ban nhạc trẻ trình diễn những ca khúc thời thượng sôi động, tới những nghệ sỹ đường phố sử dụng các nhạc cụ cổ truyền. Hãy lắng nghe một Hà Nội đầy sâu lắng trong ngày lễ kỷ niệm lớn của cả dân tộc.

Âm nhạc đường phố

Không chỉ "chiều" lòng người với những món ăn tinh thần, Hà Nội còn có những góc phố nhỏ rất riêng. Ở nơi đấy, ẩm thực sẽ đưa bạn đến với những cảm xúc thật hơn, ngọt hơn và cũng thật ấm tình người. 

Ví dụ như một tiệm bánh Pháp nằm gọn ở một góc phố Bảo Khánh lâu nay đã là địa chỉ quen thuộc của những thực khách có niềm đam mê với đồ ngọt. Hương vị bánh được làm từ chính người đầu bếp người Pháp nên bánh có vị thanh nhẹ và “tây”.

Tiệm bánh Pháp 

Có các loại bánh Chanh Tart, bánh Tiramisu, Chocolate Mouse hay bánh Táo là những món được ưa thích nhất

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Có một khu phố đi bộ Hà Nội khác lạ, trong trẻo ảnh 7

Với 4 tầng rõ ràng cùng lớp kem Mastcapone hảo hạng và lớp bánh xốp mềm mịn, hương vị chắc chắn sẽ làm “ chiều lòng khách đến vui lòng khách đi”

Ngồi trong tiệm bánh, bạn có thể ngắm nhìn Hà Nội với một chiếc áo khoác khác với mọi ngày đồng thời có thể giúp cảm nhận được một không khí nghỉ lễ thật yên bình thay vì phải xếp hàng hoặc chen chúc ở những địa điểm vui chơi khác. Chúc bạn và gia đình sẽ có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc.