Nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh

ANTD.VN - Trong Tháng thanh niên năm 2017, Chi đoàn TAND quận Long Biên, Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần phổ biến, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Các phiên tòa lưu động được tổ chức ở trường học, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho các em học sinh

Lãnh đạo TAND quận Long Biên chia sẻ: xác định vai trò quan trọng và phát huy tối đa tinh thần sáng tạo, sức trẻ của đoàn viên thanh niên đơn vị, Đảng ủy TAND quận đã gợi mở Chi đoàn TAND quận tổ chức triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực.

Trên cơ sở đó, đoàn viên Chi đoàn Tòa án đã mạnh dạn nhận nhiệm vụ trong Tháng thanh niên như làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật để hoàn thiện hồ sơ lưu kho, giải quyết các việc còn tồn đọng; Tổ chức hoạt động “Trợ giúp pháp lý cho công dân”, phân công đoàn viên trực tại cổng cơ quan và phòng hành chính tư pháp, với phương châm “ân cần, chu đáo, tận tình”, chỉ dẫn công dân đến nơi cần đến nhanh chóng và hướng dẫn các thủ tục khởi kiện đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, trong Tháng thanh niên, TAND quận Long Biên, với thành phần chủ lực là đoàn viên thanh niên, đã tổ chức 2 phiên tòa xét xử lưu động tại các trường THPT trên địa bàn quận nhằm giáo dục, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên. Các phiên tòa mang tính giáo dục rất cao, được Ban giám hiệu nhà trường ghi nhận, đánh giá cao. Ngoài ra, Chi đoàn Tòa án quận Long Biên đã quyên góp ủng hộ, tặng 20 suất quà cho bệnh nhi tại bệnh viện Đức Giang; và tặng quà cho quỹ khuyến học của 2 trường THPT trên địa bàn quận. 

Trong Tháng thanh niên, 2 công trình “Trợ giúp pháp lý cho công dân” và “Tổ chức phiên tòa xét xử lưu động tại trường THPT” của Chi đoàn TAND quận Long Biên đã được Quận đoàn khen thưởng. Bên cạnh các hoạt động của Chi đoàn, Đảng ủy, Ban lãnh đạo TAND Quận Long Biên cũng hết sức quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị: thành lập các tổ kiểm tra để chỉ đạo sát sao việc giải quyết các vụ án còn tồn đọng. Bên cạnh đó, lãnh đạo cơ quan đã yêu cầu các bộ phận nghiêm túc kiểm tra, đôn đốc, phát hiện các hành vi vi phạm của cán bộ công chức để tổ chức xin lỗi kịp thời các tổ chức, cá nhân liên quan; góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của cán bộ ngành toà án.