Nam thanh niên bị điện giật tử vong khi đi vệ sinh bên đường

ANTĐ - Nam thanh niên dừng xe và tấp vào lề đường để đi vệ sinh gần cột điện chiếu sáng thì bất ngờ bị điện giật dẫn đến tử vong.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Trưa 20/9, Đại tá Vũ Hòa Bình – Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân việc thanh niên Y Rue K’Tul (SN 2000, trú tại buôn Ê Kao, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) bị điện giật tử vong trong lúc đi vệ sinh bên đường xảy ra vào tối 19/9 tại thôn 1, xã Ea Kao.

Trước đó, khoảng 20 giờ tối 19/9, anh Y Rue cùng một người khác đi mua cà phê mang về uống. Khi gần đến quán cà phê Bằng Lăng ở thôn 1, xã Ea Kao, thì anh Y Rue dừng xe và tấp vào lề đường (gần cột điện chiếu sáng) để đi vệ sinh. Bất ngờ anh Y Rue bị điện giật bất tỉnh. Ngay sau đó, mọi người lập tức đưa anh Y Rue đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Theo ông Trương Văn Huyến – Trưởng Công an xã Ea Kao cho biết, nhận được tin báo công an xã đã cử lực lượng ra đưa nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, đồng thời báo lên Công an TP Buôn Ma Thuột.

“Sau khi tai nạn xảy ra, có đại diện của một công ty viễn thông đến định leo lên cột điện kiểm tra, nhưng lực lượng công an xã đã ngăn lại để bảo vệ hiện trường, chờ cơ quan công an cấp trên đến làm việc. Khi đến hiện trường, chúng tôi có lấy bút thử điện để vào lõi thép dây cáp điện thoại thì thấy bút thử sáng đèn (có điện)”, ông Huyến thông tin thêm.

Đến sáng 20/9, Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường phát hiện bóng đèn chiếu sáng của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đắk Lắk bị hở và chạm vào một dây cáp điện thoại (chưa rõ của công ty viễn thông nào) bị thòng xuống đất khiến dây bị nhiễm điện điện. Khi Yue vào lề đường để đi vệ sinh thì vô tình chạm phải dẫn đến bị điện giật tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.