Mưa lớn khắp Bắc bộ, đã có 13 người thiệt mạng

ANTD.VN - Tính đến sáng 11/7, mưa lớn tại các tỉnh vùng núi phía Bắc đã làm 12 người chết và 1 người mất tích. Trong khi đó, dự báo tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Bắc còn kéo dài đến hết ngày 15/7.

Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai cho thấy, đến sáng 11/7, mưa lũ những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 12 người chết và 1 người vẫn còn mất tích. Ngoài ra, đã có 489 ha lúa và 37 ha hoa màu bị thiệt hại;  71.898 m3 đất, đá sạt lở; 3 cầu, 6 cống bị hư hỏng. Tổng thiệt hại sơ bộ ban đầu ước tính trên 20,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, hiện hồ Tuyên Quang đang mở 1 cửa xả đáy; hồ Lai Châu đang mở 2 cửa xả tràn với tổng lưu lượng xả là 2.415m3/s (tổng lưu lượng xả lớn nhất là 4.034m3/s, lúc 6h00 ngày 10/7); hồ Bản Chát đang mở 1 cửa xả tràn với tổng lưu lượng xả là 402m3/s (tổng lưu lượng xả lớn nhất là 1.378m3/s, lúc 13h15 ngày 10/7); hồ Huội Quảng đang mở  1 cửa xả tràn với tổng lưu lượng xả là 453m3/s (tổng lưu lượng xả lớn nhất là 2.065m3/s, lúc 13h00 ngày 10/7).

Mưa lũ lớn đang diễn ra khắp các tỉnh, thành khu vực Bắc bộ làm 13 người thiệt mạng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm qua (10/7) đến sáng nay ở Bắc bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: Mộc Châu (Sơn La) 36mm, Hà Giang 63mm, Chợ Rã (Bắc Cạn) 54mm, Hiệp Hòa (Bắc Giang) 50mm, Hưng Yên 42mm, Phủ Lý (Hà Nam) 36mm,… 

Dự báo,  từ nay đến hết ngày 15/7, ở Bắc bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, vùng núi mưa to và rải rác có giông với tổng lượng mưa ở vùng núi, trung du phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm, thời gian mưa lớn xảy ra tập trung vào đêm và sáng sớm.

Khu vực Hà Nội từ 11-12/7, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. 

Trung tâm DBKTTV Trung ương cảnh báo, đợt mưa dông diện rộng ở Bắc bộ và Thanh Hóa; mưa lớn ở các tỉnh vùng núi phía Bắc còn có khả năng kéo dài, cần đề phòng lũ quét, sạt lở tại các tỉnh vùng núi, vùng trũng.