Lễ hội Gói bánh chưng trao yêu thương đến trẻ em vùng cao

ANTD.VN - Sáng 14-1, lễ hội “Gói bánh chưng, gói trọn yêu thương” đã được tổ chức tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long với sự tham dự của các vị đại biểu, hàng nghìn em học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lễ hội “Gói bánh chưng, gói trọn yêu thương” nằm trong chuỗi các sự kiện của chương trình “Tết sẻ chia, Tết yêu thương” do Câu lạc bộ Liên kết Trẻ, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, trường THCS Nguyễn Tri Phương, trung tâm Anh ngữ Sunrise và nhóm CHEF Thiện chiến tổ chức.

Thông qua lễ hội này, hàng nghìn chiếc bánh chưng và những món quà, tình cảm của các tấm lòng hảo tâm, các bạn trẻ sẽ được trao tặng tới tận tay trẻ em vùng cao có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Cao Bằng.

Đây cũng là dịp để các bạn trẻ hiểu rõ hơn về phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam ngày Tết thông qua nhiều gian hàng ngày Tết, khu trò chơi dân gian và hoạt động gói bánh chưng, đốt củi luộc bánh.

Anh Vũ Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia chia sẻ: “Hàng ngàn học sinh, sinh viên thành phố cùng tham gia góp sức gói bánh chưng là hành động ý nghĩa, giàu tính nhân văn, giúp cho các bạn nhỏ vùng cao có một cái Tết truyền thống đủ đầy”.

Một số hình ảnh trong Lễ hội "Gói bánh chưng, gói trọn yêu thương":

Anh Vũ Minh Lý, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phát biểu khai mạc lễ hội “Gói bánh chưng, gói trọn yêu thương”.

Lễ hội Gói bánh chưng trao yêu thương đến trẻ em vùng cao ảnh 2

Nhiều người tỏ ra hào hứng với các trò chơi dân gian như nhảy sạp, nhảy dây, chơi chuyền…

Lễ hội Gói bánh chưng trao yêu thương đến trẻ em vùng cao ảnh 3

Một nhóm khách du lịch Hàn Quốc trải nghiệm trò chơi kéo co truyền thống của người Việt.

Lễ hội Gói bánh chưng trao yêu thương đến trẻ em vùng cao ảnh 4

Vẽ mặt nạ là trò chơi được nhiều bạn nữ lựa chọn.

Lễ hội Gói bánh chưng trao yêu thương đến trẻ em vùng cao ảnh 5

Một số mặt hàng truyền thống được nhiều trẻ em yêu thích như mặt nạ hình con thú…

Lễ hội Gói bánh chưng trao yêu thương đến trẻ em vùng cao ảnh 6

… hay những chiếc bút chì nặn tò he sặc sỡ.

Lễ hội Gói bánh chưng trao yêu thương đến trẻ em vùng cao ảnh 7

Khu chơi ô ăn quan thu hút nhiều thầy cô và các em học sinh tham gia.

Lễ hội Gói bánh chưng trao yêu thương đến trẻ em vùng cao ảnh 8

Ông Lưu Văn Chúc, thợ gói bánh ở xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, cho biết: “Được lời mời từ Ban Tổ chức, tôi nhận thấy đây là một chương trình từ thiện giàu ý nghĩa nên nhận lời sang hỗ trợ các cháu gói bánh chưng để kịp chuyển lên vùng cao tặng những hoàn cảnh khó khăn”.

Lễ hội Gói bánh chưng trao yêu thương đến trẻ em vùng cao ảnh 9

Tại đây, khách tham quan sẽ có cơ hội từng công đoạn từ chuẩn bị nguyên liệu…

Lễ hội Gói bánh chưng trao yêu thương đến trẻ em vùng cao ảnh 10

… đến cách gói bánh vuông vắn…

Lễ hội Gói bánh chưng trao yêu thương đến trẻ em vùng cao ảnh 11

…và cuối cùng là nổi lửa để luộc bánh.

Lễ hội Gói bánh chưng trao yêu thương đến trẻ em vùng cao ảnh 12

Hai thùng phuy lớn được huy động để luộc bánh ngay tại sân sau của Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long.