Lạ lùng những tấm biển quảng cáo phủ kín một cách bất thường

ANTD.VN - Chỉ sau một đêm, khi nắm bắt được thông tin có đoàn kiểm tra đi xử lý các biển, bảng quảng cáo vi phạm trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội, nhiều tấm biển cỡ lớn trên địa bàn đã bị che kín  một cách bất thường.

Nguy cơ hỏa hoạn từ biển quảng cáo

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về xử lý các biển quảng cáo vi phạm trên địa bàn, trong buổi sáng 28-3, lực lượng chức năng gồm sở Văn hóa Thể thao (VHTT) Hà Nội chủ trì phối hợp cùng lực lượng An ninh văn hóa CATP Hà Nội, Cảnh sát PCCC và Sở xây dựng thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm về lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn quận Đống Đa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý vi phạm tại các cửa hàng điện thoại ở số 20 phố Đông Tác và 468 Lê Duẩn. Theo biển bản kết luận, hai cửa hàng nêu trên đều vi phạm về trật tự xây dựng, nội dung quảng cáo và vi phạm quy định an toàn PCCC.

Biển quảng cáo cỡ lớn tại phố Nguyễn Lương Bằng đã bị che chắn nội dụng một cách lạ lùng

Theo đại diện đoàn kiểm tra, quy định của biển, bảng quảng cáo chỉ được phép treo kích cỡ chiều cao không quá 2m và chiều rộng bằng diện tích mặt tiền của nhà. Cùng với đó, nội dung trên biển phải được thẩm duyệt từ lực lượng quản lý văn hóa thuộc Sở VHTT và Phòng VHTT.

Nếu vượt quá khuôn khổ phải được cấp phép xây dựng theo quy định. Tuy nhiên, hai cơ sở nêu trên đều vi phạm có biển đặt sai quy định, che chắn hết mặt tiền nhà, thậm chí diện tích vượt quá quy định gấp nhiều lần. Điển hình, biển quảng cáo “Thế giới di động” tại của hàng trên phố Lê Duẩn lên đến 120m2. Ngay sau khi lập biên bản hai cửa hàng nêu trên, đoàn kiểm tra yêu cầu sau 10 ngày phải tự hạ, hoặc thu hẹp khuôn khổ theo quy định, nếu không sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Theo báo cáo của phòng VHTT quận Đống Đa, hiện địa bàn có 332 biển quảng cáo vi phạm, trong đó có 10 biển quảng cáo cỡ lớn có diện tích từ vài chục mét vuông đến trên 100 m2. Trong đó, các biển quảng cáo của hệ thống siêu thị điện máy và cửa hàng bán các sản phẩm điện tử điện thoại tại các phố Thái Thịnh, Thái Hà, Đường Láng, Tây Sơn, Tôn Đức Thắng, Trường Chinh, Khâm Thiên, Nguyễn Lương Bằng, Lê Duẩn. Đây là các biển có kích thước lớn che chắn tại các mặt tiền không chỉ vi phạm trên lĩnh vực quảng cáo, trật tự xây dựng mà còn vi phạm nghiêm trọng an toàn PCCC, thoát nạn, cứu hộ khi hỏa hoạn xảy ra.

Biển quảng cáo này vi phạm vượt quá kích cỡ nhiều lần so quy định, bịt hết lối thoát nạn, chữa cháy

Kiên quyết xử lý vi phạm

Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 2 phụ trách địa bàn quận Đống Đa và Ba Đình cho biết: “Việc che chắn do biển quảng cáo đã gây cản trở việc tiếp cận hiện trường khi xảy hỏa hoạn, là nguyên nhân cháy lan, cháy lớn. Đã có rất nhiều vụ chập cháy nguyên nhân xuất phát từ biển quảng cáo trong thời gian qua.

Điển hình vụ cháy tại quán karaoke 85G Nguyễn Khang và karaoke 68 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy. Do đó, khuyến cáo người dân không nên tự bịt lối thoát nạn của mình, và đừng vì lợi ích trước mắt mà vô tình gây nguy hiểm cho người trong gia đình nếu không may xảy ra hỏa hoạn”.

Theo báo cáo của lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội, trong thời gian qua, có trên 40 vụ hỏa hoạn xuất phát từ biển quảng cáo, biển led trước của mặt tiền nhà. Nguyên nhân cháy do việc thi công không đúng kỹ thuật, chắp nối hệ thống điện không cẩn thận, đở hở nguồn, hoặc chuột cắn đường dây điện khiến chập dẫn đến cháy, nổ.

Nhiều biển quảng cáo tại phố Xã Đàn bị che chắn bất thường khi nghe tin có đoàn kiểm tra làm việc

Điều bất thường, trong những ngày qua khi lực lượng chức năng tiến hành xử lý thì các tấm biển quảng cáo cỡ lớn đặt tại tuyến phố Xã Đàn, Nguyễn Lương Bằng, Lê Duẩn đã xuất hiện dấu hiệu đối phó. Nhiều tấm biển quảng cáo cỡ lớn đã bị cuộn lên hoặc dùng vải bạt phủ kín nội dung của biển quảng cáo. Theo đại diện đoàn kiểm tra, một số chủ nhân của biển quảng cáo đã có hành vi đối phó để khi “im ắng” lại tái vi phạm. Bởi họ đã mất nhiều tiền thuê thiết kế, dựng do đó nếu hạ xuống làm theo quy định sẽ phải vứt bở tấm biển đó đi.

“Với những trường hợp đối phó, vi phạm lực lượng kiểm tra sẽ xử lý nghiêm khi tiến hành kiểm tra thủ tục, giấy tờ liên quan cấp phép” - thành viên đoàn kiểm tra khẳng định. Bà Nguyễn Ngọc Quế, Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa, Sở VHTT Hà Nội cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND thành phố, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý những vi phạm liên quan đến biển quảng cáo tại các quận, huyện. Có thể khẳng định, việc chưng biển quảng cáo to quá khổ trước mặt tiền của hàng, siêu thị không chỉ vi phạm về quy định quảng cáo, TTĐT mà đang là một mối nguy lớn về cháy nổ. Vi phạm nêu trên đang đe dọa an toàn cho những hộ dân sinh sống lân cận”.

Tại Điều 34 Luật quảng cáo 2012 về biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh như sau:

1. Biển hiệu phải có các nội dung sau:

a) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);

b) Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Địa chỉ, điện thoại.

2. Việc thể hiện chữ viết trên biển hiệu phải tuân thủ quy định tại Điều 18 của Luật này.

3. Kích thước biển hiệu được quy định như sau:

a) Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 02 mét (m), chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà;

b) Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 01 mét (m), chiều cao tối đa là 04 mét (m) nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

4. Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

Thông tư 19/2013/TT- BXD của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời, quy định chi tiết yêu cầu kỹ thuật với bảng quảng cáo tấm lớn đặt trên đường trong nội thành, nội thị. Cụ thể, bảng quảng cáo đặt tại các công trình, nhà ở riêng lẻ phải đảm bảo yêu cầu chiều cao tối đa 5m, chiều dài không vượt quá giới hạn mặt tường tại vị trí đặt bảng; đối với nhà ở, công trình 4 tầng trở xuống, chiều cao của bảng quảng cáo ốp vào mặt tường bên không được nhô lên quá sàn mái 1,5m.

Riêng bảng quảng cáo đặt tại mặt ngoài các tòa nhà cao tầng phải đảm bảo an toàn chịu lực, phòng chống cháy nổ... Đối với trường hợp xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây