Kỷ niệm 20 năm tái lập, Bắc Ninh sẽ không bắn pháo hoa

ANTD.VN - Chiều 27-12, đại diện tỉnh Bắc Ninh cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2017 sắp tới và dịp kỷ niệm 185 năm thành lập và 20 năm tái lập tỉnh tới đây, tỉnh sẽ không bắn pháo hoa theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

Từ ngày 3-1-2017 đến ngày 14-2-2017, UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh.

Ông Nguyễn Đăng Túc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, kỷ niệm 185 năm thành lập và 20 năm tái lập tỉnh là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Bắc Ninh ôn lại truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương Bắc Ninh- Kinh Bắc; khẳng định những thành tựu nổi bật của tỉnh Bắc Ninh  sau 20 năm tái lập, quảng bá tiềm năng kinh tế, văn hóa, môi trường đầu tư thuận lợi, con người thân thiện; tạo cơ hội cho cộng đồng các doanh nghiệp, cá nhân được tham gia, thúc đẩy xúc tiến phát triển kinh tế, văn hóa, thể thao và du lịch giữa Bắc Ninh với các tỉnh trong vùng, với cả nước và quốc tế.

Tỉnh Bắc Ninh sẽ không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2017 và kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh

Các hoạt động kỷ niệm 185 thành lập và 20 năm tái lập tỉnh tạo điều kiện cho nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch lành mạnh, bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để cùng góp sức vào công cuộc đổi mới xây dựng Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm hai mươi của thế kỷ XXI.

Đặc biệt, lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào tối ngày 12-2-2017 với chương trình nghệ thuật đặc sắc “Âm vang miền quan họ” với những tiết mục văn nghệ quan họ đặc sắc của vùng quê Kinh Bắc; triển lãm thành tự phát triển kinh tế-xã hội của Bắc Ninh sau 20 năm tái lập sẽ diễn ra từ ngày 9-2 đến 12-2-2017 tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh.

Sau 20 năm tái lập, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn duy trì ở mức hai con số và giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước. Theo giá so sánh năm 1994, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2016 ước đạt xấp xỉ 26.000 tỷ đồng, gấp 15,2 lần năm 1997, bình quân 20 năm tăng 15,1%/năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các khu vực đều có bước phát triển, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm mạnh, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng nhanh.

Cũng tại cuộc họp báo chiều 27-12, ông Nguyễn Đăng Túc cho biết, mặc dù dịp kỷ niệm 185 thành lập và 20 năm tái lập tỉnh trùng với dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 nhưng tỉnh cũng không tổ chức bắn pháo hoa. Ước tính số tiền tiết kiệm được từ hoạt động này khoảng 5 tỷ đồng sẽ dành để ùng hộ đồng bào lũ lụt ở miền Trung và đồng bào biên giới một số tỉnh miền núi phía Bắc.