Hỗ trợ cơ sở bị thiệt hại trong vụ cháy ở đường Tam Trinh, Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 11-5, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội cho biết đang khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy cháy tại số nhà 1.037 đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội vào lúc 19h10 tối 5-5.
 

Theo ước tính ban đầu, vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng, thuộc kho hàng được Công ty Mạnh Phát thuê lại để làm kho chứa máy điều hòa tại địa chỉ số 1.037 Tam Trinh.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, diện tích hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn khoảng trên 300m2, trong đó chứa nhiều vật liệu dễ cháy khiến công tác cứu hỏa, cứu nạn diễn ra khó khăn. Lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực triển khai các đội hình dập lửa và nhiều biện pháp khẩn cấp khác. Sau thời gian gần 2 tiếng đồng hồ, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Rất may, vụ cháy không có thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản của Công ty Mạnh Phát đã bị thiêu rụi.

Tổng hội Điện tử Điện lạnh Việt Nam cùng thương hiệu điều hòa nổi tiếng Sumikura Nhật Bản cùng các nhà phân phối điện tử, điện lạnh và những người bạn đã chung tay tổ chức sẻ chia và đồng hành cùng Công ty Mạnh Phát tối 10-5

Trước những thiệt hại nặng nề về kinh tế của Công ty Mạnh Phát và hàng chục lao động tại đây, Tổng hội Điện tử Điện lạnh Việt Nam cùng thương hiệu điều hòa nổi tiếng Sumikura Nhật Bản và các nhà phân phối điện tử, điện lạnh, hững người bạn đã chung tay tổ chức sẻ chia và đồng hành cùng Công ty Mạnh Phát để vượt qua khó khăn, vực dậy trong kinh doanh. Với mục đích đùm bọc, chia sẻ yêu thương, tối 10-5, Đại diện Tổng hội ĐTĐL Việt Nam đã tổ chức vận động các hãng điện tử, điện lạnh và điện gia dụng, các nhà phân phối chung tay góp sức tham gia hỗ trợ Công ty Mạnh Phát.

Hàng trăm móc móc thiết bị của công ty Mạnh Phát đã bị ngọn lửa thiêu rụi

Đồng thời vận động hội viên các chi hội thuộc Tổng hội ĐTĐL Việt Nam chung tay ủng hộ Công ty Mạnh Phát đứng dậy sau cơn hoạn nạn. Tai đây, hàng trăm triệu đồng đã được chuyển đến tận tay đại diện Công ty Mạnh Phát. Ngay trong tối qua, khi biết được thông tin nhiều cơ sở kinh doanh, cá nhân từ các tỉnh, thành trên cả nước đã gửi tiền về ủng hộ Công ty Mạnh Phát. Nghĩa cử cao đẹp của Tổng hội ĐTĐL Việt Nam đã thắt chặt thêm nghĩa tình, ấm áp tình người hơn khi gặp hoạn nạn.